Hà Nội đầu tư xây dựng mỗi năm gần 6.000 tỷ đồng chỗ ở cho học sinh, sinh viên

15:44 13/06/2011     1792

Xây dựng Đoàn   Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cho thuê cho giai đoạn 2011-2015. Tổng mức đầu tư giai đoạn này lên tới 30.000 tỷ đồng, mỗi năm 6.000 tỷ đồng.</div>
Bộ Xây dựng đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình đầu tư nhà ở cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề cho thuê cho giai đoạn 2011-2015. Tổng mức đầu tư giai đoạn này lên tới 30.000 tỷ đồng, mỗi năm 6.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến năm 2015, sẽ có khoảng 3,5 triệu trong số 5 triệu sinh viên cả nước có nhu cầu về chỗ ở trong ký túc xá. Trong khi đó, số chỗ ở đã đầu tư từ trước năm 2009 đạt khoảng 770.000 nghìn, số chỗ ở trong giai đoạn 2009-2010 đạt khoảng 330.000 chỗ. Do đó, trong giai đoạn 2011-2015, cần đầu tư xây dựng để đáp ứng chỗ ở cho khoảng 1,2 triệu học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, TP Hà Nội đầu tư từ ngân sách xây dựng 2 khu nhà ở tập trung cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại Khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp (Thanh Trì) và Khu đô thị Mỹ Đình II (Từ Liêm), với gần 30.000 chỗ ở.

Tới đây thành phố sẽ tiếp tục đầu tư dự án nhà ở cho học sinh, sinh viên tại Đồng Mai (Hà Đông). Bên cạnh đó, các trường đại học Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Điện lực, Sư phạm, Ngoại thương, Thủy lợi, Cao đẳng Việt - Hung và Học viện Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh triển khai 8 dự án nhà ở, đáp ứng chỗ ở cho 12.000 sinh viên.