Hà Giang: Hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2021 - 2025

16:21 20/08/2021     1166

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 19/8, Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ ký kết trực tuyến thỏa thuận hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội giai đoạn 2021 - 2025. Chương trình được thực hiện bằng hình thức trực tuyến tại 02 điểm cầu Tỉnh đoàn Hà Giang và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

Tham dự tại điểm cầu Tỉnh đoàn Hà Giang có đồng chí Đỗ Thị Hương - Bí thư Tỉnh đoàn và tại điểm cầu Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam có Tiến sĩ Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam.

 

Điểm cầu Tỉnh đoàn Hà Giang

 

Theo thỏa thuận được ký kết giai đoạn 2021 - 2025, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội tỉnh Hà Giang các cấp, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, Hội, Đội đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. 

Cùng với đó, hai đơn vị sẽ nghiên cứu phối hợp tổ chức mở các lớp đào tạo trình độ Thạc sĩ, trình độ Đại học và Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho các bạn đoàn viên, thanh niên sau khi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh Hà Giang, đặc biệt là đối tượng đoàn viên, thanh niên vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cho địa phương; đồng thời hỗ trợ nghiên cứu xây dựng và triển khai các đề tài, sáng kiến khoa học cấp tỉnh phục vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

 

Lễ ký kết được thực hiện bằng hình thức trực tuyến

 

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước khởi đầu mới cho sự phối hợp chặt chẽ giữa Tỉnh đoàn Hà Giang và Học Viện Thanh thiêu niên Việt Nam trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đào tạo cán bộ trẻ và tạo nguồn nhân lực có chất lượng góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn, Hội, Đội, phong trào thanh thiếu nhi nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ  XVI, nhiệm kỳ 2017 - 2022./.

 

Hồng Hải