Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng: Coi trọng chất lượng nhưng không coi nhẹ số lượng

22:18 13/05/2022     2176

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Làm việc với BTV Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế chiều 13/5, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp cần đặc biệt coi trọng chất lượng nhưng cũng không coi nhẹ số lượng; phải làm thật, làm hiệu quả và kỹ lưỡng.

Tham dự có đồng chí Phan Xuân Toàn - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Chí Tài - UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Phương – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Hoài – Bí thư Tỉnh Đoàn, cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn.

Buổi làm việc tập trung vào việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp” tại Thừa Thiên Huế.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Báo cáo những thuận lợi và khó khăn của công tác Đoàn toàn tỉnh thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, trong năm 2021, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID - 19, tuy nhiên việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo sâu sát; các cấp bộ Đoàn chú trọng phát triển đoàn viên ưu tú và giới thiệu đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng đảm bảo về cả chất lượng và số lượng. Kết quả từ tháng 8/2021 đến tháng 2/2022, số lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng là 1.688 người, số lượng đoàn viện được kết nạp Đảng là 782 người.

Việc phát triển Đảng từ đoàn viên thanh niên ngày càng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, ngày càng có nhiều đảng viên trẻ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng: thanh niên tôn giáo, dân tộc thiểu số, thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi, nhà khoa học, trí thức trẻ, tài năng trẻ, doanh nhân trẻ, thanh niên nông thôn, công chức, viên chức trẻ...

 

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

 

Các Đoàn viên ưu tú sau khi được kết nạp Đảng đã thể hiện được vai trò nòng cốt, năng lực cao và tinh thần trách nhiệm trong tổ chức Đảng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của Đảng, được cấp ủy Đảng, chính quyền tin tưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Bên cạnh đó, một số nội dung về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đoàn các cấp; phong trào thanh thiếu nhi 4 tháng đầu năm; công tác chuẩn bị Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2022 cũng được Tỉnh Đoàn báo cáo tại buổi làm việc.

 

 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thời gian qua. Với công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, cần đặc biệt coi trọng chất lượng nhưng cũng không coi nhẹ số lượng. Đồng thời, chú trọng tính thực chất, tránh hình thức hóa và tập trung phát huy vai trò của bí thư đoàn cơ sở.

“Phải coi trọng chất lượng, nhưng không thể coi nhẹ số lượng. Bởi chức năng của Đoàn là bổ sung nguồn sinh lực cho Đảng. Phải làm thật, làm hiệu quả và làm kỹ lưỡng. Từ đó, mới có thể xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh hơn", đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, trong thời đại công nghệ số, nhu cầu của thanh thiếu nhi có nhiều đổi, điều này đòi hỏi công tác Đoàn phải thay đổi, bắt kịp thời đại mới. Thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cần tập trung đổi mới, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như: công tác giáo dục thanh thiếu nhi; tổ chức phong trào thanh niên hiệu quả; hoàn thành số hóa dữ liệu đoàn viên, kiện toàn chức danh Phó Bí thư Đoàn kiêm nhiệm tại cơ sở…

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chanh

 

Cùng ngày, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Chanh. Đồng chí mong muốn rằng đoàn viên thanh niên tại địa phương sẽ tăng cường hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách nhất là các gia đình các mẹ Việt Nam Anh hùng, thương, bệnh binh trên địa bàn, thể hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ hôm nay với các thế hệ cha anh đi trước./.

 

Nguyễn Trang