Giao lưu tiếp lửa truyền thống “Người về mang tới những mùa Xuân”

13:16 28/01/2021     1958

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 28/1, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình giao lưu tiếp lửa truyền thống với chủ đề “Người về mang tới những mùa Xuân” tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó thuộc bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Đoàn viên, thanh niên được lắng nghe chia sẻ của các đại biểu

 

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; nhằm giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong và ngoài nước hiểu sâu sắc, toàn diện về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021).

Tham dự có đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng cùng đoàn đại biểu của Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Thành đoàn Đà Nẵng, Tỉnh đoàn Nghệ An, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và hơn 120 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi tiêu biểu tỉnh Cao Bằng.

Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động cao điểm chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên được lắng nghe chia sẻ của các đại biểu: PGS.TS Nguyễn Quốc Bảo, Giảng viên Cao cấp, Nguyên Quyền trưởng Khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; đồng chí Đặng Hồng Tư, Bí thư Tỉnh đoàn Cao Bằng giai đoạn 1983 - 1986; Bác Dương Đại Quân, Đại biểu thiếu nhi tặng hoa Bác Hồ khi Bác Hồ quay trở lại Cao Bằng năm 1961.

 

 

Bên cạnh đó, chương trình cũng gặp gỡ một số bạn thanh niên đại diện cho thế hệ trẻ hôm nay, những người được thừa hưởng thành quả của cách mạng, mang trong mình trách nhiệm kế tục sự nghiệp mà các thế hệ cha anh đi trước trao gửi; đã và đang mang tuổi thanh xuân của mình cống hiến cho quê hương, đất nước; Thiếu tá Trần Văn Phương, Phó Thuyền trưởng Tàu ngầm 186 - Đà Nẵng, Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng), Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2019; đồng chí Huỳnh Mạnh Phương (nữ), sinh năm 1998, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; cán bộ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Kinh tế luật thành phố Hồ Chí Minh (Nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh), đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước năm 2020; anh Phạm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty Cổ phần BATECO Việt Nam, Top 100 Doanh nhân tiêu biểu năm 2019; đội viên Trịnh Nguyễn Hồng Minh (sinh năm 2006 - 15 tuổi), Liên đội trưởng Trường THCS Nguyễn Khuyến, thành phố Đà Nẵng; Quán quân Giọng hát Việt Nhí năm 2015, 01 trong 20 công dân tiêu biểu thành phố Đà Nẵng năm 2017; đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc 2020, đại biểu tiêu biểu tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc 2020, Giải thưởng Kim Đồng năm học 2019 - 2020.

Sự kiện Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam cho thấy tầm nhìn chiến lược của vị lãnh tụ thiên tài, không chỉ tạo ra bước ngoặt to lớn của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX mà còn để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Đó là bài học về xây dựng căn cứ địa cách mạng; bài học về dự báo và nhận định, đánh giá đúng tình hình, xu thế vận động của cách mạng từ đó kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược, sách lược cách mạng phù hợp với tình hình thực tiễn đặt ra; bài học về  xác định “thời cơ” và chớp thời cơ cách mạng; bài học về xây dựng thế trận lòng dân, tuyệt đối trung thành, ủng hộ, bảo vệ Đảng và cách mạng thành công; bài học về xác định nhiệm vụ cách mạng; bài học về tập hợp, xây dựng lực lượng cách mạng trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi (Mặt trận Việt Minh); bài học về công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trước sự thay đổi của tình hình. Những bài học này có giá trị và ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Việt Nam xã hội chủ nghĩa hôm nay và mãi mai sau.

ĐVTN cần hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, cống hiến

Phát biểu tại chương trình, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN Bùi Quang Huy cho biết: Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước gắn với chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, từ nhiều tháng nay, Trung ương Đoàn đã triển khai nhiều kế hoạch, chương trình hoạt động thi đua cao điểm trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi cả nước. Ngày 26/12/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã chính thức phát động 90 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đến nay, các cấp bộ đoàn trên cả nước đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa với những công trình, phần việc thanh niên, các hoạt động sinh hoạt chính trị theo chuyên đề, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu 90 năm ngày thành lập Đoàn. Trong những ngày tới đây, ngay sau khi kết thúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các cấp bộ đoàn trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Ngày thanh niên cùng hành động với sự tham gia của hơn 50 nghìn đoàn viên, thanh niên tại 91 điểm hoạt động với nhiều hoạt động ý nghĩa như thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng; vệ sinh môi trường, hiến máu tình nguyện, giữ gìn trật tự an toàn giao thông; trao tặng các công trình phục vụ dân sinh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật; đối thoại giữa cấp ủy với thanh niên; phát triển chi đoàn, chi hội tại các khu vực đặc thù… Ban Bí thư Trung ương Đoàn cũng sẽ sớm tổ chức để cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên quán triệt, học tập, tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

ĐVTN tham dự chương trình

 

Đồng chí Bùi Quang Huy hi vọng rằng, thông qua chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ hiểu toàn diện và sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Bác; có thêm hiểu biết về lịch sử, thêm tự hào về truyền thống cách mạng, thêm tình yêu với quê hương, đất nước, từ đó xác định cho mình hành động cụ thể trong học tập, rèn luyện, cống hiến, hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử, tầm quan trọng của việc Bác trở về chỉ đạo cách mạng Việt Nam 80 năm trước đây.

Tại Diễn đàn này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tăng cường tổ chức các hoạt động cao điểm chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị; xung kích đảm nhận thực hiện những phần việc mới, việc khó phát sinh từ thực tiễn, để khẳng định mạnh mẽ quyết tâm và hành động của tuổi trẻ một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ kính yêu.

 

Văn nghệ tại chương trình

 

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ trở về nước (28/01/1941 – 28/01/2021) vào thời điểm đang diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; từ đó khẳng định ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay. Qua đó nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, truyền thống lịch sử, thể hiện lòng tự hào, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và thắng lợi của sự nghiệp đổi mới đất nước; thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, đồng thời góp phần sớm đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

 

Trịnh Lý