Giao ban công tác Đoàn cụm Đồng bằng Sông Hậu: Hoạt động của tuổi trẻ đạt nhiều dấu ấn nổi bật

21:10 17/06/2022     859

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 17/6/2022, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022 cụm Đồng bằng Sông Hậu tại Cà Mau.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Lê Thanh Triều – UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hoàng Đạo – UVBCH Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Tỉnh đoàn Cà Mau; các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Tỉnh uỷ Cà Mau; Thường trực các Tỉnh, Thành đoàn cụm Đồng bằng Sông Hậu.
 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Với chủ đề: “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức”, trong 6 tháng đầu năm 2022, dù có nhiều khó khăn thử thách sau đại dịch Covid-19 nhưng các cấp bộ Đoàn cụm Đồng bằng Sông Hậu đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết thực góp phần chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Trong 6 tháng qua, tuổi trẻ Cụm Sông Hậu đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp cho các địa phương, đơn vị với các phong trào hành động cách mạng như: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Qua đó các cấp bộ Đoàn trong Cụm đã xây dựng được 164km thắp sáng đường giao thông nông thôn, với tổng giá trị trên 5,5 tỷ đồng; Xây dựng 183 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu tổng chiều dài 447km; làm mới 104km đường giao thông nông thôn, trị giá gần 3,5 tỷ đồng; làm mới 48 cầu giao thông nông thôn, trị giá gần 13 tỷ đồng; tu sửa 06 nhà văn hóa, xóa 54 nhà tạm, nhà dột nát với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng; xây dựng 18 nhà tiêu hợp vệ sinh, trị giá 390 triệu đồng; tổ chức 182 hoạt động chuyển giao khoa học kỹ thuật với trên 7.000 thanh niên tham gia; thành lập mới 20 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên với gần 400 thanh niên tham gia; thành lập mới 20 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế với 289 thanh niên tham gia; hỗ trợ gần 2.000 thanh niên nghèo, cận nghèo. Có 413 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị được thành lập mới và duy trì với gần 5.000 thanh niên tham gia; tổ chức được 802 tuyên truyền về xây dựng nếp sống đô thị văn minh; có 292 tuyến đường đạt tiêu chí đô thị văn minh do đoàn quản lý.

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận; có đề xuất, kiến nghị tập trung vào các vấn đề như: các vướng mắc trong công tác cán bộ Đoàn, nguồn vốn hỗ trợ thanh niên, điều chỉnh độ tuổi trong công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, đầu ra cho cán bộ Đoàn, phần mềm Strava, … Bên cạnh đó, các đơn vị cũng chia sẻ nhiều kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong 6 tháng cuối năm 2022.

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao tặng 200 túi quà an sinh trị giá 50 triệu đồng cho Tỉnh đoàn Cà Mau; Thành đoàn Cần Thơ cũng trao tặng 80 bình lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cà Mau trị giá 120 triệu đồng.

 

Đồng chí Lư Thị Ngọc Anh – Bí thư Thành đoàn Cần Thơ trao tặng 80 bình lọc nước cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Cà Mau

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đánh giá, hoạt động của tuổi trẻ cụm Đồng bằng Sông Hậu đạt được nhiều dấu ấn nổi bật, chất lượng công tác an sinh xã hội được nâng cao, nhiều gương người tốt việc tốt được chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng xã hội, có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội. Các hoạt động phong trào thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo Đại hội đoàn cấp huyện, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh đạt chất lượng cao; áp dụng công nghệ thông tin trong công tổ chức Đại hội để mang màu sắc của tuổi trẻ, nhằm thu hút đoàn viên thanh niên quan tâm đến các hoạt động của Đoàn.

*Sáng cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn cũng đã làm việc với Tỉnh đoàn Cà Mau trong chương trình kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, trong 6 tháng qua, tuổi trẻ Cà Mau đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tích cực đóng góp cho các địa phương, đơn vị với các phong trào hành động cách mạng như:  xây dựng 11 công trình “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 28km; làm mới 6,7km lộ giao thông nông thôn; xây dựng mới 03 cầu giao thông nông thôn; Tổ chức phát hoang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh, sửa lộ bê tông bị sạt lở, lún do hạn hán kéo dài với chiều dài 165km; làm bờ kè chống sạt lở theo các tuyến sông, kênh rạch được 15,4km; trồng hoa và dậm lại hàng rào cây xanh trên các tuyến đường với chiều dài 69,3 km; ban trên 15km lộ đất đen; thực hiện mô hình vườn ươm thanh niên; tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tạo cảnh quan đô thị;...với tổng kinh phí trên 7 tỷ đồng. Vận động các nguồn lực trao tặng 406 suất học bổng cho học sinh, sinh viên khó khăn, trị giá 575 triệu đồng; trao tặng 16.000 quyển tập cho học sinh khó khăn, trị giá trên 65 triệu đồng; xây mới 09 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi và trao tặng 01 công trình “Vì đàn em thân yêu” trị giá 80 triệu đồng. Tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Thực hiện Dự án “Kết nối đến trường” giai đoạn 2022 – 2027, do Cty TNHH Dược Mỹ Anh tài trợ 65 triệu đồng. Tính đến nay, đã thăm và trao hỗ trợ cho 49 em mồ côi do Covid19, mỗi em 500.000đ/tháng…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận; có đề xuất, kiến nghị tập trung trọng tâm vào các vướng mắc trong công tác quy hoạch cán bộ Đoàn, đầu ra cho cán bộ Đoàn.

Sau khi nghe kiến nghị của các đồng chí tham dự Hội nghị, đoàn công tác đã gợi mở nhiều phương hướng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thời gian tới. Đồng thời, đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả./.

 

Mộng Tuyền