Đồng Tháp: Phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tạo sức lan toả mạnh mẽ

15:58 08/10/2020     730

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 07/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 09 tháng đầu năm, tổng kết Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020.

 

Quang cảnh hội nghị

 

Tuy 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhiều mô hình, giải pháp được các cấp bộ đoàn trong toàn Tỉnh triển khai thực hiện phù hợp với từng thời điểm mang lại hiệu quả, như: mô hình Bồn rửa tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mô hình Thắp sáng đường quê bằng điện chiếu sáng thông minh; mô hình Ngôi nhà xanh – Ngôi nhà 2 trong 1; mô hình “Ghế đá mang thông điệp”; mô hình Phiên chợ 0 đồng, ATM gạo nghĩa tình; mô hình “Đổi rác thải nhựa nhận quà”.

Đặc biệt, phong trào khởi nghiệp trong thanh niên luôn được quan tâm. Nhiều hình thức tìm kiếm cũng như hỗ trợ các dự án khởi nghiệp được quan tâm đầu tư như: thành lập Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp (đã hỗ trợ 1,7 tỷ đồng cho 13 dự án); hỗ trợ phát triển kinh tế cho 159 đảng viên trẻ; hỗ trợ các dự án nâng sao trong xét chọn OCOP... Tạo nhiều môi trường cho các dự án giao lưu học hỏi như tập huấn, sinh hoạt câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi dự án khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Tháp năm 2020 với 163 hồ sơ đăng kí tham gia (nhiều gấp đôi so với số dự án đăng ký năm 2019) của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp từ nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Hỗ trợ 8 thí sinh tham gia cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn lần 6 năm 2020, là tỉnh duy nhất tại khu vực phía nam có 2 dự án tham gia vòng chung kết.

Chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm 2020 đã được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tập trung triển khai quy mô, bài bản, rộng khắp, theo tuyến đối tượng, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Thông qua chiến dịch đã có nhiều công trình, phần việc thanh niên được thực hiện, qua đó thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng xã hội, nổi bật như: Trồng mới 119.860 cây xanh trên toàn tỉnh. Khám, chữa bệnh và cấp phát 5.295 suất thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19. Xây mới và sữa chữa 58 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ. Hỗ trợ, giúp đỡ 2.861 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; Tổ chức 187 lớp giáo dục kỹ năng sống cho thiếu nhi; Trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 11.000 trẻ em trong độ tuổi biết bơi; hỗ trợ phát triển kinh tế cho 159 đảng viên trẻ v.v..

Phát biểu tại hội nghị, đông chí Lê Thành Công – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh/Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà ngày càng sáng tạo, phong trào thanh niên tình nguyện mang nhiều nét nổi bật, với các hoạt động thiết thực cùng cả hệ thống chính trị tham gia phòng chống dịch bệnh Covid -19 mang lại hiệu ứng tích cực; các phong trào khởi nghiệp trong thanh niên tạo sức lan toả mạnh mẽ trên toàn tỉnh, nhiều sản phẩm khởi nghiệp của Thanh niên tham gia vào OCOP… Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch và không chủ quan lơ là; đổi mới nội dung hoạt động; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên thanh niên; tổ chức các phong trào thiết thực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nâng cao chất lượng cơ sở Đoàn và đoàn viên...

 

Trao tặng bằng khen của BCH Trung ương đoàn cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020

 

Định hướng nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, đồng chí Huỳnh Minh Thức – Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị: Các cấp bộ Đoàn tiến hành rà soát, đề ra lộ trình, giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu theo chương trình công tác đã đề ra. Đánh giá đúng thực chất hoạt động tại cơ sở, tìm nguyên nhân hạn chế để đưa vào dự thảo nội dung thực hiện của năm 2021 nhằm khắc phục. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI và Đại hội XIII của Đảng, quán triệt cán bộ, đoàn viên thanh niên quan tâm theo dõi diễn biến của Đại hội, triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh thiếu niên, ngăn chặn mức độ lan rộng tệ nạn này vào khu vực nhà trường. Quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh thiếu nhi duy trì phong trào văn hóa đọc, nhất là thanh niên khu vực trường học. Tập trung hỗ trợ nâng cao năng lực cán bộ Đoàn, quản lý lịch làm việc…

Dịp này, 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn. Ban Chấp hành Tỉnh đoàn cũng tặng giấy khen cho 36 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè năm 2020 và 03 tập thể triển khai tốt chương trình Chiếc đèn diệu kỳ.

 

Huyền Ngân – TĐ Đồng Tháp