Đồng Tháp: 8.892 ý tưởng sáng tạo của ĐVTN trong năm 2018

09:46 06/01/2019     1638

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 04/01, Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 

Quang cảnh Hội nghị tổng kết chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 tỉnh Đồng Tháp

 

Năm 2018, với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đồng Tháp đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công tác tuyên truyền trong ĐVTN đã có sự sáng tạo, trong đó tập trung tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nghiêm túc, phù hợp với từng đối tượng cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Trong năm, đã thực hiện 05 công trình thanh niên cấp tỉnh, 54 công trình thanh niên cấp huyện và trên 576 công trình phần việc cấp cơ sở.

Nổi bật, các cấp bộ Đoàn đã ra quân thực hiện 34 điểm “Biến Bãi rác thành vườn hoa” và triển khai thực hiện 24 mô hình “Cụm, tuyến dân cư xanh - an toàn”.

Các cấp bộ Đoàn đã khuyến khích cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên đề xuất các ý tưởng sáng tạo, nghiên cứu khoa học, hiến kế nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động.

Kết quả, toàn tỉnh có 8.892 ý tưởng được đăng trên Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam, đứng thứ 3 trong cả nước về số lượng ý tưởng được cập nhật. Phong trào khởi nghiệp ngày càng đi vào chiều sâu, tạo điều kiện cho các dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia trưng bày, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Năm 2018, tỉnh Đồng Tháp có 3 gương mặt tiêu biểu được nhận giải thưởng Lương Định Của - phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn trao tặng hàng năm cho thanh niên nông thôn có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, phát triển ngành nghề, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực vào hoạt động Đoàn, Hội ở địa phương và đơn vị.

Công tác chăm lo hỗ trợ thiếu nhi được tập trung thực hiện. Trong đó, tổ chức Đoàn tiếp tục hỗ trợ lâu dài cho 284 học sinh – đội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; xây dựng mới 46 điểm, sửa chữa 47 điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn  quan tâm triên khai thực hiện thông qua tổ chức lớp tập huấn cán bộ nguồn chủ chốt cấp huyện, tập huấn cán bộ Đoàn cơ sở năm 2018, tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn trường học và tập huấn nghiệp vụ công tác Đội.

Trong năm, toàn tỉnh đã kết nạp mới 25.512 (đạt 102,5%) đoàn viên, tổng số đoàn viên toàn tỉnh hiện nay là 69.722.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018, Tỉnh đoàn Đồng Tháp là một trong 22 đơn vị trong cả nước được Ban chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc.

Năm 2019, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn xác định 9 chỉ tiêu cơ bản: 100% cán  bộ, đoàn viên và 80% thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền về các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã được ban hành; đăng ký cảm hóa, giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật và có biểu hiện vi phạm pháp luật (theo chỉ tiêu được giao cho tổ chức Đoàn), đến cuối năm 2019 có ít nhất 80 được công nhận tiến bộ; hỗ trợ 144  thanh thiếu niên đang được cảm hóa giáo dục có nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ 12 đối tượng thanh thiếu niên nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng tiến bộ và có việc làm thường xuyên; có ít nhất 10.000 ý tưởng, giải pháp, sáng kiến do thanh thiếu nhi hiến kế, thực hiện áp dụng trong các mặt học tập, lao động, công tác; trồng mới ít nhất 150.000 cây xanh; hỗ trợ 05 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; toàn tỉnh hỗ trợ, tư vấn, giới thiệu việc làm cho 30.000 thanh niên; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 20.000 thanh niên; vận động thanh niên được đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đạt chỉ tiêu đề ra; hỗ trợ lâu dài ít nhất 120 học sinh đội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường; hàng năm mỗi cấp bộ Đoàn có ít nhất 01 công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu”; trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho ít nhất 2.000 trẻ em trong độ tuổi biết ơi; tổ chức ít nhất 01 Chương trình học kỳ trong quân đội, mở ít nhất 20 lớp giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi; kết nạp ít nhất 20.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 2.000 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp.

Trao cờ đơn vị xuất sắc trobg Công tác Đoàn và phòng trào Thanh thiếu nhi năm 2018

 

Để công tác Đoàn năm 2019 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Vũ Minh - Bí thư Tỉnh đoàn nhấn mạnh, năm 2019 là Năm thanh niên tình nguyện các đơn vị phải bám chắt chủ đề năm để triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Công tác tuyên truyền giáo dục tiếp tục sáng tạo hơn nữa thông qua các kênh và cách thức tuyên truyền đặc biệt là tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đơn vị cần chủ động đăng ký và quản lý tốt các hoạt động tình nguyện ở địa phương và chủ động kết nối với các đội hình tình nguyện tự phát. Phát huy tài lực và nhân lực tạo ra môi trường cho thanh niên rèn luyện thông qua các hoạt động tình nguyện...

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã khen thưởng cho 25 tập thể và trao cờ thi đua cho 03 đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; khen thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân đạt  giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Đại hội Đoàn Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn chung tay đóng góp thực hiện công trình thanh niên 2019 xây dựng bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.

 

Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)