Đồng Tháp: 25 thí sinh tham gia vòng chung khảo hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi 2018

01:15 27/10/2018     785

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2018 được diễn ra với 02 vòng thi vòng sơ loại tổ chức ngày 28/9/2018 với 72 thí sinh tham gia và đã chọn ra 25 thí sinh xuất sắc để bước vào vòng chung khảo.

Thí sinh thuyết trình nội dung bốc thăm theo chủ đề

Ngày 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức vòng chung khảo hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi năm 2018 với sự tham gia của 25 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ vòng thi sơ khảo.

Tham gia vòng thi chung khảo, các thí sinh bốc thăm một trong các chủ đề mà Ban tổ chức đã đề ra xoay quanh các nội dung: tuyền truyền xây dựng nông thôn mới, giải pháp để góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ Bí thư chi đoàn, giải pháp giúp ĐVTN phấn đấu trở thành Đảng viên... sau đó trình bày, trả lời câu hỏi xử lý tình huống xoay quanh chủ đề và trả lời các câu hỏi do ban giám khảo đặt ra.

Theo đánh giá của Ban giám khảo, đến với hội thi năm nay các thí sinh đã có sự chuẩn bị và đầu tư cho bài thuyết trình của mình, có sự nghiên cứu các văn bản, chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn để đưa vào nội dung thuyết trình. Các thí sinh cũng sử dụng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, sử dụng hoạt cảnh, kịch ngắn, trợ diễn, phụ hoạ, sử dụng video clip, hình ảnh số liệu... để giúp cho phần thuyết trình được thuyết phục hơn.

Kết thúc hội thi, đối với khối Chi đoàn khóm ấp, giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Cẩm Hạnh - Bí thư Chi đoàn ấp Tân Tịch, xã Tịnh Thới, TP Cao Lãnh; đối với khối Chi đoàn ngành, giải Nhất được trao cho thí sinh Phạm Thị Mỹ Duyên - Bí thư Chi đoàn Trường THCS Thường Lạc, huyện Hồng Ngự.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn trao 01 giải nhì, 01 giải ba và 02 giải khuyến khích cho mỗi khối và tặng quà lưu niệm cho các thí sinh tham gia hội thi.

Khen thưởng thi sinh chi đoàn khóm ấp

 

Hội thi Bí thư Chi đoàn giỏi nhằm đánh giá năng lực thực tế của đội ngũ Bí thư Chi đoàn thông qua phần thi thuyết trình và kỹ năng xử lý các tình huống, là dịp để các Bí thư chi đoàn trên địa bàn thị xã được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần nâng cao năng lực, động viên, tạo động lực để đội ngũ Bí thư chi đoàn phấn đấu rèn luyện, vươn lên trong quá trình công tác, học tập, thúc đẩy sự phát triển của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ đoàn năng động, trí tuệ, gương mẫu và sáng tạo trong thời kỳ mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.
 

Huyền Ngân - TĐ Đồng Tháp (KA)