Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

00:11 29/07/2019     1631

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Bên cạnh việc nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”.

Chiều 29/7, tại Hà Nội, Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương tham dự Hội nghị.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Minh Thu - Phó Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư cho biết: Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương hiện có 35 cơ sở Đoàn trực thuộc gồm 27 Đoàn tương đương cấp huyện và 7 đoàn cơ sở, một chi đoàn cơ sở trực thuộc, với tổng cộng hơn 97.000 đoàn viên. Đặc điểm nổi bật của đoàn viên là trình độ học vấn cao, có năng lực tiếp cận và ứng dụng khoa học, công nghệ mới, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, môi trường làm việc tốt và tính kỷ luật cao, đoàn viên, thanh niên trong Khối luôn xung kích trong lao động, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, có ý thức chính trị rõ ràng, có ý chí lập thân, lập nghiệp, khát khao cống hiến sức trẻ xây dựng, phát triển doanh nghiệp, đất nước.

6 tháng đầu năm 2019, với chủ đề “Thanh niên tình nguyện”, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong Khối đã có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa, đạt nhiều kết quả tốt. Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương đã xung kích đảm nhận 717 công trình, phần việc thanh niên các cấp; thực hiện 785 đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất... làm lợi cho doanh nghiệp, đơn vị nhiều tỷ đồng.

 

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao việc Đoàn Khối tiếp tục đăng cai, đảm nhận, thực hiện tốt nhiều phần việc lớn của T.Ư Đoàn phân công

 

Đối với phong trào thanh niên tình nguyện, các cơ sở Đoàn trong Khối đã tổ chức nhiều chuyến hành trình về nguồn, hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, bán bán trú dân nuôi; tổ chức khám chữa bệnh, cấp phá thuốc miễn phí tặng nhân dân nhiều địa phương; thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; phát động quyên góp "Bữa cơm thân ái", thực hiện "Nồi cháo tình thương"... với tổng giá trị đạt hơn 23 tỷ đồng. Các cơ sở Đoàn trong Khối đã giới thiệu 2.603 đoàn viên ưu tú với Đảng, trong đó có 846 đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, các ý kiến thảo luận tại Hội nghị cho rằng, bên cạnh những ưu điểm, việc thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tuổi trẻ Khối còn một số tồn tại, hạn chế như: công tác sinh hoạt Đoàn, nhất là sinh hoạt chi đoàn nhiều nơi chưa nền nếp; nội dung, hình thức sinh hoạt còn thiếu phong phú; công tác thông tin báo cáo chưa kịp thời; cán bộ đoàn ở một số đơn vị có kỹ năng, nghiệp vụ còn hạn chế, thiếu tính chủ động trong triển khai công tác Đoàn ở đơn vị…

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Quyết - UV BCH T.Ư Đoàn trúng cử chức danh Phó Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp Trung ương

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư Vũ Đức Tú khẳng định: Trong 6 tháng cuối năm 2019, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tích cực triển khai nhiều hoạt động thiết thực, với trọng tâm là Ngày hội Tuổi trẻ sáng tạo Khối doanh nghiệp Trung ương, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, trong đó đi sâu vào một số hoạt động cụ thể như: Tổ chức Ngày hội Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương với An toàn giao thông năm 2019, hưởng ứng phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”, đảm nhận thực hiện các công trình thanh niên…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn đánh giá cao việc Đoàn Khối tiếp tục đăng cai, đảm nhận, thực hiện tốt nhiều phần việc lớn của T.Ư Đoàn phân công. Nhiều phần việc mới, khó, đột xuất đều được Đoàn Khối nỗ lực hoàn thành tốt cả về tiến độ lẫn chất lượng.

Trong 6 tháng cuối năm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để nhận định, đánh giá và quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đặt ra, trong đó, nhấn mạnh các phần việc gắn với “Năm Thanh niên tình nguyện”, tổng kết các công trình, phần việc tình nguyện đã làm được trong thời gian qua để nhân rộng những mô hình hay, hiệu quả. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh hơn nữa phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” của Khối.

 

Trịnh Lý