Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

07:02 19/05/2022     852

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Tại buổi làm việc với BTV tỉnh Đoàn Thái Bình, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, cần đặc biệt coi trọng chất lượng nhưng cũng không coi nhẹ số lượng.

Ngày 18/5, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình. Cùng dự, chủ trì và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo các ban TƯ Đoàn.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình

 

Tại Chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Bình đã báo cáo tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thời gian qua. Cụ thể, Đoàn thanh niên tỉnh đã tổ chức đoàn các cấp đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, thiếu niên tham gia, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn đã tặng 250 suất học bổng tổng trị giá hơn 850 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; tặng 3 máy tính, gần 6.000 suất quà cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 2,2 tỷ đồng, hỗ trợ 800 triệu đồng để xây dựng 7 nhà tình nghĩa; tổ chức hơn 1.200 buổi ra quân vệ sinh môi trường; tu sửa, bê tông hóa hơn 15km đường giao thông; tổ chức 145 hoạt động về nguồn, tặng 4.126 suất quà cho các em thiếu nhi. Đoàn thanh niên các cấp đã tổ chức nhiều buổi tham quan, chia sẻ kinh nghiệm tại các mô hình thanh niên phát triển kinh tế, kết nối để thanh niên tiếp cận các nguồn vốn để phát triển kinh tế.

Về công tác tổ chức đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027, đến ngày 16/5, toàn tỉnh có 452/513 đoàn cơ sở tổ chức đại hội; đại hội đoàn thanh niên cấp huyện, thành phố dự kiến hoàn thành trước ngày 15/8/2022, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh dự kiến tổ chức trước ngày 15/10/2022. Công tác chuẩn bị cho Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 đang được các cấp bộ đoàn triển khai, dự kiến khởi động vào cuối tháng 5.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh. Đặc biệt trong việc bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phối hợp đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai hiệu quả công tác giáo dục truyền thống gắn với đợt hoạt động kỷ niệm Ngày Bác Hồ về thăm Thái Bình; triển khai xây dựng đề án giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Đồng thời, đồng chí đề nghị các cấp bộ Đoàn tỉnh Thái Bình đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, cần đặc biệt coi trọng chất lượng nhưng cũng không coi nhẹ số lượng. Các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần tập trung đổi mới, hoàn thành tốt một số nhiệm vụ như: công tác giáo dục thanh thiếu nhi; tổ chức phong trào thanh niên hiệu quả; hoàn thành số hóa dữ liệu đoàn viên; sâu sát, nắm bắt tình hình, số lượng, chất lượng đoàn viên từ tỉnh xuyên suốt về đến xã, phường, khu dân cư...

Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn yêu cầu những ý tưởng trong nhiệm kỳ 2022-2027 cần được các cấp bộ đoàn thực hiện ngay trong năm nay, từ đó có cơ sở thực tiễn triển khai trong nhiệm kỳ tới.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027. Đại hội lần này phải thực sự là đại hội của chuyển đổi số, bảo đảm sự trẻ trung, hiệu quả. Hoạt động chào mừng thành công đại hội phải mang tính hành động, tạo hiệu quả cụ thể cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định trong các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp của thế hệ trẻ.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp bộ đoàn cần bám sát, vận dụng sáng tạo chương trình, nhiệm vụ công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi do Trung ương Đoàn phát động gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương để thực hiện; mỗi cán bộ đoàn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm tìm ra các giải pháp hiệu quả, thiết thực để củng cố tổ chức đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi; đồng chí mong muốn Trung ương Đoàn tiếp tục quan tâm tới công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Thái Bình.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Nam Cường, huyện Tiền Hải) nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2022) và 111 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2022).

 

Đoàn công tác thăm và tặng quà mô hình phát triển kinh tế của thanh niên

 

Đoàn đại biểu đến thăm, động viên mô hình thanh niên phát triển kinh tế của đồng chí Bùi Thiện Độ, Phó Bí thư đoàn xã Nam Cường với mô hình nuôi ngao giống đạt hiệu quả cao; Mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại thôn Bích Du, xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy; Mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của đồng chí Mai Thị Tươi xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình. Các mô hình đã góp phần nâng cao đời sống vật chất cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho nhiều đoàn viên thanh niên địa phương, làm giàu từ nông nghiệp./.

 

CTV