Đắk Lắk: Thực hiện 215 công trình, 2.518 phần việc thanh niên trong năm 2021

16:53 18/01/2022     948

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 17/1, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

 

Trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

 


Năm 2021, với chủ đề “Thanh niên Đắk Lắk khởi nghiệp, lập nghiệp”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai và chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong tỉnh thực hiện chương trình công tác đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong năm, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện 215 công trình, 2.518 phần việc thanh niên; tổ chức 346 buổi tuyên truyền và hoạt động về bảo vệ môi trường; xây dựng mới hơn 119 km tuyến đường “sáng - xanh – sạch – đẹp – văn minh – an toàn”; xây dựng 30 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn.

Đồng hành với thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, các đơn vị đã tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho trên 27.500 lượt đoàn viên thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho hơn 15.300 đoàn viên thanh niên, trong đó có trên 4.000 thanh niên có việc làm; tổ chức 107 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cùng với sự tham gia của 6.940 đoàn viên thanh niên; hỗ trợ 36 dự án khởi nghiệp vay 420 triệu đồng. Phong trào Tuổi trẻ sáng tạo cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai qua đó vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất hơn 7.000 ý tưởng, sáng kiến.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả với trên 4.000 hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, trao tặng hơn 285.000 khẩu trang, 1.650 bộ đồ bảo hộ y tế, 2.500 chai dung dịch nước sát khuẩn, 5.200 kính chống giọt bắn; tặng 22.717 “Túi quà an sinh” và 961 “Túi thuốc an sinh” cho người dân và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, với tổng trị giá hơn 5,8 tỷ đồng.

Trong năm, toàn tỉnh tổ chức được 275 lớp đối tượng Đoàn cho 31.138 thanh niên ưu tú tham gia, kết nạp được 29.052 đoàn viên mới...

Năm 2022 với chủ đề “Xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức” các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các chỉ tiêu trọng tâm như: Xây dựng 30 mô hình giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế tại xã, phường, thị trấn; 100% cơ sở Đoàn xây dựng công trình, phần việc thanh niên có ý nghĩa; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 20.000 ý tưởng, sáng kiến; hỗ trợ thanh niên vay 25 tỷ đồng phát triển kinh tế; thực hiện 80 công trình măng non và hỗ trợ, giúp đỡ 15.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 14 cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng Cờ thi đua cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tặng Bằng khen cho 54 tập thể và 77 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; tặng Bằng khen trong công tác quản lý vốn vay ủy thác NHCSXH cho 07 tập thể và 07 cá nhân.


* Chiều cùng ngày, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021.

 

Trao tặng cờ thi đua cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021

 

Năm 2021, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Hội trong tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch năm phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia. Công tác xây dựng tổ chức, đoàn kết tập hợp thanh niên có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung vào các đối tượng thanh niên yếu thế, các nhóm thanh niên hoạt động tự do; các mô hình CLB thanh niên theo nghề nghiệp, sở thích được mở rộng ở các cấp Hội đáp ứng nhu cầu, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Các hoạt động cao điểm như: Chương trình Xuân tình nguyện, chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè”, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”, Ngày hội “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”… được các cấp Hội triển khai sáng tạo, thiết thực, tập trung chăm lo đời sống tinh thần cho thanh niên, trọng tâm là vận động các nguồn lực để hỗ trợ thanh thiếu nhi, đồng bào vùng sâu, vùng xa vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống trong tình hình dịch Covid-19. Công tác kết nối các CLB, Hội, Đội, Nhóm tình nguyện, thiện nguyện các tổ chức, cá nhân đồng hành chia sẻ các nguồn lực tham gia các hoạt động phong trào luôn được Ủy ban Hội tỉnh quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh xây dựng 30 công trình thanh niên; Tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 47.150 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức vận động thanh niên hiến 11.200 đơn vị máu; hỗ trợ 140 thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phát triển mới 16.624 hội viên…

 

Ra mắt Câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột

 

Năm 2022 với chủ đề “Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh” các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh phấn đấu thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm như: Hỗ trợ ít nhất 03 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên; Giới thiệu việc làm cho 2.000 thanh niên; Tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 10.000 thanh thiếu nhi và người dân có hoàn cảnh khó khăn; Tổ chức vận động thanh niên tình nguyện hiến 10.000 đơn vị máu; Phát triển mới 17.000 hội viên; xây dựng ít nhất 30 công trình thanh niên...

Tại hội nghị, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh ra mắt Câu lạc bộ SOS Buôn Ma Thuột; đồng thời kiện toàn bổ sung 02 nhân sự tham gia ủy viên BCH; 01 nhân sự tham gia Ban thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Bằng khen cho 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Cờ thi đua cho 05 đơn vị có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk năm 2021; tặng Bằng khen cho 37 tập thể và 59 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Ngoài ra, tại Hội nghị Hội Doanh nhân tỉnh Đắk Lắk trao tặng quà cho Câu lạc bộ khuyết tật tỉnh.
 

Thu Trang