Đà Nẵng: Kết nạp mới 11.758 đoàn viên

13:37 29/12/2018     953

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 27/12, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Thành Đoàn lần thứ V (mở rộng), Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố năm 2018.

Trao Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 cho các đơn vị.

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận và biểu quyết một số nội dung trọng tâm như: Báo cáo tổng kết công tác Đoàn năm 2018, Chương trình công tác Đoàn năm 2019, Chương trình kiểm tra và giám sát của Đoàn năm 2019, Kế hoạch nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi, Quy chế thi đua và khen thưởng của Đoàn giai đoàn 2019-2022...

Cùng ngày, Thành đoàn đã tổ chức Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Trong năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố Đà Nẵng tiếp tục có những chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực, các chỉ tiêu trong năm đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo đó, đã có 132 đề tài  và 40 ý tưởng sáng kiến thanh niên được cấp thành phố công nhận; tư vấn và giới thiệu việc làm cho sinh viên thu hút 379 doanh nghiệp; hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 30 căn nhà với tổng kinh phí 820 triệu đồng; trao 1.5 tỷ đồng học bổng cho học sinh; khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí cho 6.780 người dân; tổ chức 2 đợt tình nguyện quốc tế tại Lào với tổng kinh phí gần 850 triệu đồng.... toàn thành phố đã tổ chức kết nạp cho 11.758 đoàn viên mới, nâng tổng số toàn thành phố là 114.762 đoàn viên.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019, với chủ đề công tác năm: “Thanh niên tình nguyện, trong đó tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đa dạng hóa các hoạt động tình nguyện trong thanh niên và sinh viên; tiếp tục hỗ trợ thanh niên sáng tạo, khởi nghiệp; Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, công tác cán bộ Đoàn tại cơ sở; Tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII.

Nhằm ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân trong việc thực hiện chương trình công tác năm 2018. Thành Đoàn đã tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu cho 3 tập thể; tặng Cờ đơn vị xuất sắc cho 6 đơn vị và tặng Bằng khen cho 4 tập thể đạt danh hiệu tiên tiến.
 

(CTV Văn Tân - Thành Đoàn Đà Nẵng)- ĐH