Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ: Triển khai nhiều hoạt động phòng chống dịch Covid- 19 hiệu quả

20:28 03/06/2021     508

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp bộ đoàn trong Cụm đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện tham gia phòng chống, kiểm soát, khắc phục hậu quả, hỗ trợ đời sống nhân dân ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ điểm cầu Hà Nội

 

Sáng ngày 3/6, T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021 cụm Duyên Hải Nam Trung Bộ. Đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong Cụm tiếp tục triển khai các công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện phối hợp với lực lượng chức năng tham gia các Tổ kiểm soát dịch Covid-19 ở tại các điểm chợ, nơi tập trung đông người, các điểm bầu cử; vận động các nguồn lực xã hội quyên góp khẩu trang, nước sát khuẩn, các phần quà dành cho công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch bệnh Covid-19.

Tiêu biểu như: Bình Định cấp phát hơn 17.300 khẩu trang kháng khuẩn, hơn 1.460 chai nước sát khuẩn và tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ninh Thuận vận động gần 25.000 khẩu trang y tế, 530 bánh xà phòng và 4.400 chai nước sát khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Phú Yên tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ bà con nhân dân phòng chống dịch bệnh, qua đó cấp phát 25.000 khẩu trang y tế, phát hơn 8.700 lọ dung dịch rửa tay sát khuẩn, 10.000 tờ rơi tuyên truyền trên địa bàn tỉnh. Khánh Hòa vận động hơn 60.000 khẩu trang kháng khuẩn, tổ chức hơn 100 đợt ra quân tuyên truyền, phát khẩu trang miễn phí, tặng hơn 250 suất quà hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh, tổng giá trị các phần quà gần 200 triệu đồng. Đà Nẵng tiến hành thành lập và cử hơn 2.600 lượt ĐVTN tham gia trực 24/24 tại 11/14 chốt kiểm soát dịch liên ngành cửa ngõ ra, vào thành phố, vận động 6.100 ĐVTN toàn thành phố đăng ký tham gia vào các đội hình thanh niên Đà Nẵng tình nguyện phòng chống Covid-19.

 

Điểm cầu các tỉnh trong Cụm tham gia Hội nghị trực tuyến

 

Phát biểu tại hội nghị, anh Lê Công Hùng - Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước ảnh hưởng dịch COVID-19. Hiện nay, tình hình đã ổn định. Trên địa bàn không còn khu cách ly tập trung nơi dân cư. 16 ngày không phát hiện ca dương tính ngoài cộng đồng.

Anh Hùng cũng cho rằng, dịch bệnh vẫn có những phức tạp, tác động đến các công tác tổ chức hoạt động cộng đồng. Anh đề nghị điều chỉnh một số chỉ tiêu trong chiến dịch tình nguyện Hè 2021 như sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, khám chữa bệnh.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn trong cụm triển khai 3.000 hoạt động ra quân bảo vệ môi trường, trồng hơn 172 nghìn cây xanh. Đồng thời, triển khai nhiều công trình thanh niên xử lý các điểm rác thải, ô nhiễm tại khu dân cư; vận động thực hiện sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng, thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ninh Thuận thu gom 12 tấn rác tại các bãi biển trên toàn huyện, vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường trên các tuyến đường, tường thành dài hơn 200m, thực hiện 8 con cá bóng đựng rác thải nhựa tại các điểm trường. Phú Yên tổ chức 509 hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng mới và duy trì 170 mô hình bảo vệ môi trường. Quãng Ngãi thực hiện 141 buổi tuyên truyền về chống rác thải nhựa và vệ sinh môi trường, xây dựng một mô hình Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải, xây dựng 34 mô hình hạn chế rác thải...

Đối với phong trào sáng tạo trẻ, các đơn vị tích cực tuyên truyền, tuyên dương các công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo của đoàn viên, thanh niên; tổ chức các sân chơi khoa học công nghệ mới, các cuộc thi, giải thưởng phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên; tập trung đẩy mạnh chỉ đạo cụ thể hóa phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên công nhân, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên, thanh niên quân đội, thanh niên công an... Riêng Bình Định đã vận động ĐVTN giới thiệu 1.703 ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo Trung ương Đoàn. Quảng Nam đã có 17.000 ý tưởng tham gia, đạt 126% chỉ tiêu Trung ương Đoàn giao; Quảng Ngãi vận động ĐVTN 2.000 ý tưởng đăng trên cổng ý tưởng, sáng tạo của Trung ương Đoàn...

Thực hiện chủ đề công tác năm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiêp, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về khởi nghiệp, chọn nghề nghiệp, việc làm trên các kênh thông tin của Đoàn; tư vấn hỗ trợ, tập huấn thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm, chủ động tổ chức và phối hợp với các ngành mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn và cung ứng lao động. Tiếp trục triển khai và duy trì hiệu quả các nguồn vốn vay ưu đãi dành cho thanh niên, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tạo cơ chế để thanh niên tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Xây dựng các tổ hợp tác thanh niên, tổ tiết kiệm và mô hình liên kết phát triển kinh tế trong thanh niên. Hướng dẫn các cơ sở Đoàn hỗ trợ thực hiện các thủ tục vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình thanh niên trong diện hộ nghèo, thanh niên có nhu cầu vay vốn để phát triển kinh tế tại địa phương.

Riêng Quảng Ngãi đã giải ngân hơn 66 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ toàn tỉnh hơn 466,8 tỷ đồng. Bình Định hiện nay có 210 tổ thanh niên vay vốn, với 7.526 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách với số dư nợ hiện nay hơn 275,511 tỷ đồng. Phú Yên hiện có 5882 hộ vay với dư nợ ủy thác cho thanh niên là 216,380 tỷ đồng. Khánh Hòa có 185 tổ thanh niên vay vốn, với 7.526 hộ vay từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách với số dư nợ hiện nay hơn 217,282 tỷ đồng.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị các đơn vị trong Cụm cần quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Thanh niên; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam ghi nhận các kết quả của các cấp bộ Đoàn cụm trong triển khai các hoạt động tình nguyện, huy động nguồn lực trong phòng chống dịch COVID-19; các hoạt động tuyên truyền về các sự kiện chính trị như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026...

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm ghi nhận, các cấp bộ đoàn trong Cụm đã quan tâm, có nhiều hoạt động trang bị vốn, kiến thức và kỹ năng cho thanh niên trong đồng hành với thanh niên lập thân, khởi nghiệp. Tuy nhiên, theo anh Nguyễn Tường Lâm, các hoạt động hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, làm kinh tế vẫn còn hạn chế, chưa tương xứng và chủ yếu tập trung việc hỗ trợ thanh niên vay vốn từ nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách. Các cấp bộ Đoàn trong cụm cần rà soát đẩy mạnh triển khai việc hỗ trợ thanh niên trong lập thân, khởi nghiệp trong thời gian tới.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Tường Lâm cũng đề nghị các đơn vị trong Cụm cần quan tâm đẩy mạnh việc tuyên truyền Luật Thanh niên; triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19./.

 

Trịnh Lý