Cụm đồng bằng Sông Hồng: Hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên trong 6 tháng đầu năm

16:27 20/06/2019     1131

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị Cụm đồng bằng Sông Hồng đã thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, trị giá hằng trăm tỷ đồng; kết nạp hơn 100.000 đoàn viên mới; giới thiệu 10.191 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 5.420 đoàn viên thanh niên ưu tú…

Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Sáng 20/6, Hội nghị Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2019 Cụm Đồng bằng sông Hồng đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị thành phố Hải Phòng. Đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn của 8 tỉnh, thành trong Cụm gồm: Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định và Hải Phòng.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn Hà Nội - Cụm trưởng cụm thi đua Đồng bằng sông Hồng đã trình bày báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của cụm Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2019. Trên cơ sở chương trình công tác năm của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tình hình thực tiễn của từng đơn vị, Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn trong cụm đã chủ động xây dựng chương trình hành động, bám sát các nội dung trọng tâm chỉ đạo của Trung ương Đoàn; thực hiện tốt chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Theo đó, các đơn vị trong cụm đã tích cực tham mưu với cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước cho các thế hệ đoàn viên, thanh thiếu nhi qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng đạt được kết quả tích cực, các phong trào thiếu nhi đa dạng, sôi nổi, đồng đều trong cụm.

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị đã thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa, trị giá hằng trăm tỷ đồng; kết nạp hơn 100.000 đoàn viên mới; giới thiệu 10.191 đoàn viên cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 5.420 đoàn viên thanh niên ưu tú…

Tại Hội nghị, đại diện các Tỉnh, Thành đoàn đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn trong việc triển khai một số nhiệm vụ như: sắp xếp tinh gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); chỉ tiêu ý tưởng sáng tạo yêu cầu nhiều ý tưởng nhưng chưa có giải pháp để thẩm định, hỗ trợ, phát triển ý tưởng;…

 

Đoàn thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức “Khánh thành điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi” trị giá 40 triệu đồng tại Tổ dân phố Bạch Đằng 6, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, ghi nhận, biểu dương kết quả trong công tác Đoàn và phong trào TTN cụm Đồng bằng sông Hồng 6 tháng đầu năm 2019. Đồng chí đề nghị, trong 6 tháng tiếp theo năm 2019, các Tỉnh, Thành đoàn trong Cụm cần tập trung triển khai hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ; đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Trong thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị các đơn vị tập trung triển khai hiệu quả 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên gắn với thực tiễn địa phương. Để làm tốt công tác tập hợp thanh niên, đồng chí yêu cầu các đơn vị tích cực, chủ động thành lập và duy trì hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước; đa dạng các hình thức tập hợp thanh niên thông qua các câu lạc bộ sở thích.

Cũng trong sáng 20/6, Đoàn thanh niên cụm Đồng bằng sông Hồng đã tổ chức “Khánh thành điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi” trị giá 40 triệu đồng tại Tổ dân phố Bạch Đằng 6, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng.

 

CTV Thu Hằng- Thành đoàn Hải Phòng (TL)