Cụm Đoàn trực thuộc đã thực hiện tốt các phong trào thi đua làm chủ KHKT

14:25 09/06/2019     785

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 7/6, Hội nghị giao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 cụm Đoàn trực thuộc đã được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội T.Ư; lãnh đạo các đơn vị trong Cụm Đoàn trực thuộc gồm: Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ; Đoàn Khối các cơ quan TƯ.

 

Giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên Cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị đã đánh giá sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2019 của cụm Đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn. Theo đó, ĐTN các đơn vị trong cụm đã bám sát chỉ đạo của TƯ Đoàn và nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD của đơn vị, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả, đặc biệt là xung kích đảm nhận các công trình, việc khó, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, lao động sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị…

Trong 6 tháng cuối năm, cụm Đoàn sẽ tập trung triển các nội dung như: Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019, thực hiện Di chúc của Bác Hồ, Hội thi Olympic Tiếng Anh cho cán bộ trẻ, các hoạt động tri ân nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7, Tuyên dương tài năng trẻ, công tác xây dựng Đảng, giới thiệu kết nạp đảng viên mới… Bên cạnh đó, từng đơn vị trong cụm sẽ triển khai các nội dung cụ thể theo đặc thù của đơn vị.

 

hd3

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú phát biểu tại Hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi về các nội dung hoạt động, các kinh nghiệm trong hoạt động của đơn vị, các mô hình theo đặc thù của đơn vị, thực hiện chương trình tình nguyện tại chỗ giải quyết các việc mới, việc khó của đơn vị, hoạt động KHKT, sáng tạo trẻ…; trong đó nổi bật là phong trào sáng tạo trẻ của ĐVTN trong cụm đã góp phần quan trọng vào hoạt động SXKD, thực hiện nhiệm vụ của đơn vị…

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn đã ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động trong 6 tháng đầu năm của các đơn vị trong cụm Đoàn trực thuộc, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ nói chung và các hoạt động do T.Ư Đoàn chỉ đạo. Các đơn vị đã phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo của ĐVTN tham gia thực hiện kế hoạch SXKD, thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhanh chóng tiếp cận công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, đẩy lùi các tiêu cực. Đặc biệt, nhiều đơn vị trong Cụm đã thực hiện tốt các phong trào thi đua, lựa chọn các việc mới, việc khó để thực hiện, làm chủ KHKT, đẩy mạnh phong trào sáng tạo trẻ…

 

hd4

Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị, các hoạt động tình nguyện cần thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, huy động đông đảo ĐVTN tham gia…


Bí thư TƯ Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các đơn vị rà soát các nội dung, công việc từ đầu năm để thực hiện. Hoạt động tình nguyện cần thiết thực, hiệu quả, gắn với thực hiện kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, huy động đông đảo ĐVTN tham gia…

Cùng ngày, các đại biểu đã tham quan khai trường sản xuất than lộ thiên của Công ty CP Than Hà Tu và tặng quà cho 15 ĐVTN công nhân xuất sắc tiêu biểu của ĐTN công ty Than Hà Lầm, Núi Béo, Hà Tu và Tuyển than Hòn Gai.

 

hd5


 

Dịp này, thay mặt Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam, đồng chí Phùng Văn Vịnh - Uỷ viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy - Hội đồng thành viên Tập đoàn đã thông tin về tình hình SXKD của Tập đoàn TKV, công tác tổ chức, hoạt động của hệ thống chính trị; trong đó ĐTN Cơ quan Tập đoàn TKV trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp TƯ; Đoàn TQN trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Ninh. Năm 2019, cán bộ CNLĐ Tập đoàn đang ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng Công ty TVN (nay là Tập đoàn TKV) 10/10 (1994-2019), với nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động của tuổi trẻ ngành Than nhằm đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

 

Nguồn Than thống nhất (TL)