Công tác đền ơn đáp nghĩa đạt được nhiều kết quả nổi bật

15:05 16/10/2020     797

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020 với nhiều điểm sáng, trong đó, công tác đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Chiều 15/10, tại  Hà Nội, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn; Lê Xuân Sơn - Chủ tịch Hội CCB, Tổng Biên tập báo Tiền phong; đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị và các đồng chí Ủy viên BCH Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn.

 

Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2020

 

Công tác đền ơn đáp nghĩa được đặc biệt quan tâm

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2020, Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn đã đạt được một số kết quả nổi bật như: Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phối hợp số 69/CTPH/TWĐTN-TWHCCB ngày 14/01/2009 giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chương trình phối hợp số 01/CTPH/HCCB-ĐTN giữa Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn đẩy mạnh việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tham gia tích cực đầy đủ các đợt học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ các cấp. Tích cực tham gia các hoạt động: Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Hội CCB Việt Nam lần thứ VI, các hoạt động của cơ quan Trung ương Đoàn. Triển khai theo kế hoạch và Hướng dẫn số 205/HD-CCB ngày 26/2/2016 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Đảng ủy Trung ương Đoàn và cấp ủy các cấp về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, từng Hội viên đều có bản đăng ký những việc làm cụ thể, thiết thực tại các Chi hội, Chi bộ nơi đang sinh hoạt, công tác.

Trong thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đã được Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan đặc biệt quan tâm và chỉ đạo các các tổ chức Đoàn thể trong cơ quan, các ban, đơn vị thực hiện có hiệu quả, giao Hội CCB làm thường trực “Quỹ đền ơn, đáp nghĩa”, tính tới thời điểm hiện tại có 12 đồng chí là con Liệt sỹ, 04 đồng chí là thương, bệnh binh, 120 con thương binh đang công tác tại Trung ương Đoàn. Phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017) và Tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”, vận động đóng góp 324 triệu đồng đồng cho Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”, ủng hộ 50 triệu đồng cho Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xây nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách tại tỉnh Quảng Trị; Tổ chức sinh hoạt truyền thống với chủ đề “Những dấu ấn vinh quang” nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2018) và tọa đàm “Gặp gỡ nhân chứng lịch sử”, trao tặng 13 suất quà (01 Triệu đồng/suất) cho thân nhân gia đình liệt sĩ và thương, bệnh binh.

Trong dịp tổ chức Lễ Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019) đã vận động đóng góp được 180 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; Hội CCB trao tặng 40 triệu đồng cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương, tặng 27 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho 17 gia đình là thân nhân Liệt sỹ, thương binh và 10 suất quà cho 10 gia đình cán bộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc các ban, đơn vị Trung ương Đoàn; tổ chức Lễ Thắp nến tri ân và trao tặng 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho các gia đình thân nhân liệt sỹ, thương binh tại huyện Đông Anh, Tp. Hà Nội; phối hợp với Chi hội CCB Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trao 6 triệu đồng cho 4 gia đình có công với cách mạng tỉnh Quảng Trị; Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) phối hợp với Đoàn Thanh niên cơ quan trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho thương binh, gia đình có công với cách mạng tại phường Xuân La, Xuân Đỉnh quận Tây Hồ, Hà Nội. Trao 14 suất quà (trị giá 17 triệu đồng) cho thương binh, thân nhân gia đình liệt sỹ công tác tại cơ quan Trung ương Đoàn. Phối hợp với Chi hội CCB Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương trao 10 suất quà (1,5 triệu đồng/suất) cho thương, bệnh binh, gia đình có công tại Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

Đồng chí Lê Xuân Sơn, Chủ tịch Hội CCB, Tổng Biên tập báo Tiền phong Phát biểu tại hội nghị

 

Bên cạnh đó, đã vận động đóng góp 230 triệu đồng cho Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa”; phối hợp với báo Thiếu niên Tiền Phong và Quỹ Vừ A Dính trao tặng 100 suất học bổng "Vừ A Dính" cho 100 cháu học sinh tại các vùng khó khăn trị giá gần 100 triệu đồng; ủng hộ Hội Cựu cán bộ Đoàn; Phối hợp, tham gia chương trình của báo Tiền Phong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xây nhà tình nghĩa và chăm sóc các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, thăm tặng quà các Trung tâm thương binh nặng trên toàn quốc với tổng cộng khoảng hơn 1 tỷ đồng, chương trình đền ơn đáp nghĩa cho cựu TNXP xây dựng nhà tình nghĩa với tổng kinh phí đạt 2 tỷ đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Sơn, Chủ tịch Hội CCB, Tổng Biên tập báo Tiền phong cho biết: Trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh cơ quan Trung ương Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội; tích cực tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2021); phối hợp với Đoàn Thanh niên Cơ quan T.Ư Đoàn và một số trung tâm điều dưỡng thương binh tổ chức một cuộc giao lưu truyền lửa giữa các thế hệ và dịp kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam 22/12/2020; tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Đoàn, của quân đội và Hội Cựu chiến binh; tổ chức tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, phát động phong trào thi đua trong các cấp hội, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Bên cạnh đó, Hội sẽ quan tâm công tác quy hoạch nhân sự Ban Chấp hành, kiện toàn nhân sự, tổng kết nhiệm kỳ, tổ chức Đại hội lần thứ III Hội CCB cơ quan Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2022-2027; triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Nghĩa tình đồng đội” và công tác xã hội; phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các ban, đơn vị thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, thương, bệnh binh, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn công tác tại Trung ương Đoàn; vận động các đơn vị, nhà tài trợ, xã hội hóa công tác thực hiện chính sách với người có công; kiện toàn tổ chức, tài chính, phân công nhiệm vụ, thực hiện chế độ, chính sách đối với hội viên CCB, chế độ báo cáo, giao ban định kỳ…

 

Thanh Nga