Công tác Công đoàn 06 tháng đầu năm có nhiều điểm mới

09:37 10/07/2021     876

Xây dựng Đoàn   ĐTN: 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các đối tượng, cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn vẫn tiếp tục được duy trì và có nhiều điểm mới.

Chiều ngày 9/7 tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức trực tuyến sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư thường trực TƯ Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy cơ quan TƯ Đoàn; đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan TƯ Đoàn.

 

 

6 tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid 19 ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các đối tượng, cơ quan, đơn vị nhưng hoạt động công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn trong 6 tháng đầu năm cơ bản vẫn tiếp tục được duy trì và có nhiều điểm mới như: chủ động, tích cực trong việc tham gia với lãnh đạo đơn vị nắm bắt tình hình cán bộ, người lao động; quan tâm, chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên; tham mưu của công đoàn với chuyên môn đã được cấp ủy, lãnh đạo ghi nhận,,,.

6 tháng đầu năm, công đoàn đã ghi dấu ấn với đợt thi đua đặc biệt “90 ngày thi đua lập thành tích chào mừng 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Nhiều sáng kiến, giải pháp hay trong công việc được triển khai sôi nổi và có sức lan tỏa trong nhiều ban đơn vị. Công trình “Không gian xanh với nhiều tiện tích” tại 62 Bà Triệu được nhiều công đoàn viên đánh giá cao.

Trong 06 tháng đầu năm, Công đoàn thăm tặng quà cho 28 công đoàn viên gặp hoàn cảnh khăn, mỗi suất quà trị giá 1.300.000 đồng; vận động các nguồn lực xã hội hóa, tổ chức tặng quà Tết cho gần 300 cán bộ, công đoàn viên khối các ban phong trào, Văn phòng và một số công đoàn cơ sở, bộ phận khó khăn; tổng giá trị lên tới hơn 100.000.000 đ. Đặc biệt lần đầu tiên Ban Thường vụ Công đoàn cơ quan tổ chức tặng quà Tết cho toàn thể đội ngũ cán bộ công đoàn các công đoàn cơ sở và bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ quan, số lượng là 120 phần quà, trị giá gần 50 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa.

 

Công tác nữ công cũng luôn được Công đoàn quan tâm, đã tổ chức nhiều hoạt động chúc mừng, tuyên dương, cũng như động viên tinh thần nữ cán bộ, công nhân viên hăng say lao động, phát huy truyền thống tự hào của phụ nữ Việt Nam, thực hiện tốt phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” như: Chụp ảnh cho nữ cán bộ, công đoàn viên với tà áo dài hưởng hứng phát động của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn về tuần lễ áo dài; tổ chức các hoạt động hè năm 2021 cho con em cán bộ, công chức, viên chức người lao động có quan TƯ Đoàn và khen thưởng năm học 2020-2021 cho các con đạt thành tích cao trong học tập. Nhân kỷ niệm 20 năm ngày Gia đình Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức tuyên dương “Gia đình cán bộ Đoàn tiêu biểu năm 2021” bằng hình thức trực tuyến…

Bên cạnh đó, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn cơ quan đã kịp thời chỉ đạo,các ban, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện công tác phòng, chống dịch; kịp thời báo cáo cấp ủy, lãnh đạo về những trường hợp đặc biệt khó khăn đề xuất hỗ trợ. Công đoàn cơ quan tổ chức thăm hỏi, trợ cấp khó khăn đột xuất cho 37 trường hợp cán bộ, công đoàn viên, người lao động với số tiền 18.100.000 đồng, Công đoàn Văn phòng TWD thăm hỏi 14 đ/c với kinh phí 2.800.000 đồng, … Đồng thời Công đoàn cơ quan đã kịp thời báo cáo với Công đoàn Viên chức Việt Nam về những trường hợp đặc biệt khó khăn và đề nghị quan tâm hỗ trợ .

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương đoàn ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà các cấp Công đoàn thuộc cơ quan Trung ương đoàn đạt được trong 6 tháng vừa qua.

 

Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy phát biểu tại hội nghị

 

Đồng chí Bùi Quang Huy lưu ý, tác động của dịch COVID-19 đến hoạt động của Đoàn, đến sản xuất, kinh doanh rất lớn đòi hỏi Công đoàn phải có sự sáng tạo, thích nghi nhanh; quan tâm hỗ trợ người lao động khó khăn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng để kịp thời có giải pháp phù hợp, tăng cường sự đoàn kết nội bộ…

 

Bảo Anh