Công đoàn cơ quan T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

18:47 18/07/2022     4244

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 18/7, Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn bằng hình thức trực tuyến.

Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động của Công đoàn cơ quan Trung ương Đoàn và các Công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc cơ bản được duy trì và có nhiều điểm mới, chủ động, tích cực trong việc tham gia với lãnh đạo cơ quan, đơn vị nắm bắt tình hình cán bộ, người lao động như tham mưu để Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt các chủ trương đường lối chính sách về sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, tinh giản biên chế và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ viên chức, người lao động các đơn vị trung tâm sự nghiệp; quan tâm, chăm lo đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên; tích cực đổi mới các phương thức hoạt động, sáng tạo tổ chức nhiều hoạt động phong trào thi đua gắn với các sự kiện trọng đại của cơ quan, tổ chức như tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên các đơn vị ở khu vực phía Nam; tổ chức Hội thao và Giải bóng đá dành cho cán bộ viên chức người lao động khối báo chí, xuất bản; tổ chức tuyên truyền về các Gia đình cán bộ Đoàn bằng các video clip và hình ảnh sinh động trên những trang mạng xã hội, trang fanpage của Công đoàn cơ quan...

Công tác hỗ trợ đoàn viên gặp khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 với tổng kinh phí chi hỗ trợ 137 triệu đồng; trao tặng 45 xuất quà cho công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh ngiệp và các đơn vị sự nghiệp nhân tháng công nhân năm 2022; tổ chức các hoạt động hội thao sôi nổi thu hút 150 vận động viên tham dự ở 05 bộ môn thi đấu; kết nạp 30 đoàn viên công đoàn…Các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Công đoàn cơ quan, tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn cơ quan tổ chức, góp phần tăng thêm không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết gắn bó, làm phong phú thêm đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, tạo động lực cho CBCCVCLĐ khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cho rằng 6 tháng đầu năm 2022 trong bối cảnh khẩn trương khắc phục hậu quả của dịch Covid 19, được sự quan tâm định hướng, chỉ đạo quyết liệt sát sao của Thủ trưởng, Đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn, công đoàn cơ quan đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra và đạt một số kết quả rất đáng ghi nhận.

"Với tinh thần đổi mới, đoàn kết tập thể BCH, BTV đã linh hoạt, đổi mới các phương thức, hình thức tổ chức các hoạt động, từ đổi mới hình thức phát động phong trào thi đua đến chăm lo cho công đoàn viên, từ tuyên truyền vận động đến tổ chức các hoạt động để động viên cán bộ CCVCNLĐ các ban, đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chuyên môn. Mặc dù trong bối cảnh khi tình hình dịch bệnh vừa tạm lắng, các đơn vị vẫn gặp rất nhiều khó khăn nhưng công đoàn cơ quan đã kịp thời triển khai các hoạt động chăm lo, động viên cán bộ, viên chức, người lao động các đơn vị như: tổ chức Hội thao dành riêng cho anh em CBCCVCNLĐ các đơn vị khu vực phía Nam, tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên gia đình các CBNLĐ mất vì covid; nhân tháng công nhân, tổ chức các đoàn thăm và động viên CBVCNLĐ, đặc biệt là những công nhân, những người trực tiếp lao động sản xuất; tổ chức các hoạt động phong trào để tuyên truyền, cổ vũ và động viên CBCCVCNLĐ...", đồng chí Lê Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Công tác chăm lo, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên đặc biệt khi tình hình dịch bệnh diễn ra vừa qua, ở một số công đoàn cơ sở cũng có những điểm mới và nổi bật, phát huy tốt vai trò đại diện của công đoàn, cụ thể như công đoàn Ban Thanh niên trường học, công đoàn Ban Tuyên giáo; Công đoàn Bảo Tiền phong, Báo Thanh niên; công đoàn Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên ... Đồng thời, công đoàn cơ quan, đơn vị cũng chủ động triển khai các nội dung hoạt động, tìm kiếm nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tổ chức nhiều hoạt động phong trào tạo không khí đoàn kết, gắn bó ở cơ quan, đơn vị. Công đoàn cơ quan cũng làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết chung trong cơ quan đơn vị và phối hợp cùng lãnh đạo, thủ trưởng các đơn vị thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

Đại diện công đoàn các đơn vị phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh đó đồng chí Lê Hồng Hạnh, Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn cũng thẳng thắn nhìn nhận về những tồn tại, hạn chế của công đoàn, từ việc triển khai nhiệm vụ, ý thức trách nhiệm khi tham gia các hoạt động và những khó khăn về điều kiện hoàn cảnh, về kinh phí ... Những việc chưa làm được hoặc chậm triển khai như: tuyên truyền, vận động CBCCVCNLĐ tích cực tham gia các cuộc thi trực tuyến; việc vận động, kêu gọi đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào chưa cao; bên cạnh đó vẫn còn một số chủ tịch các công đoàn chưa thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình tại đơn vị, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên công đoàn; chưa nắm chắc nghiệp vụ nên khi triển khai các chủ trương, kế hoạch của công đoàn còn vướng mắc, lúng túng dẫn đến cán bộ, đoàn viên công đoàn còn thắc mắc, kiến nghị...

Chủ tịch Công Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn Lê Hồng Hạnh đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tiếp tục tập trung cho các hoạt động chuẩn bị, phục vụ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; chuẩn bị các nội dung tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn khóa XXIV, các đơn vị nêu cao tinh thân trách nhiệm, phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của BCH, Chủ tịch, cán bộ công đoàn tại cơ sở và quan tâm thực hiện tốt các nội dung như: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể của chương trình hành động, chương trình thực hiện Nghị quyết của Công đoàn khóa XXIII, tạo bước chuyển mạnh hơn nữa về chất lượng và hiệu quả hoạt động công đoàn; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, động viên khích lệ kịp thời CB đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập những thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tiếp tục thực hiện tốt việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công đoàn viên, quan tâm, chia sẻ, động viên với cán bộ, đoàn viên công đoàn; đồng thời, phối hợp tốt hơn nữa với lãnh đạo các đơn vị để chăm lo cho cán bộ, đoàn viên. Tăng cường vai trò giám sát của tổ chức công đoàn trong thực hiện chế độ chính sách đối với CB, CC, VC, người lao động ở đơn vị nhằm thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và tham gia quản lý cơ quan, xa đơn vị.

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội công đoàn cơ quan vào đầu năm 2023, đồng chí cho rằng cần nhìn nhận đánh giá các hoạt động khách quan, toàn diện, sát thực tiễn và dần chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại hội đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định như: phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, cấp ủy các đơn vị trong chuẩn bị nguồn nhân sự Chủ tịch, Phó chủ tịch, BCH của các đơn vị, không để bị động khi tổ chức đại hội hoặc kiện toàn, bổ sung khi có cán bộ luân chuyển, điều động, đảm bảo chất lượng, điều kiện tiêu chuẩn./.

 

 

Thanh Nga