Chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

21:32 27/10/2021     510

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 27/10, Tổng cục Chính trị tổ chức chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021, theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tại 43 điểm cầu.

Tới dự hội thi tại điểm cầu Tổng cục Chính trị có các đồng chí: Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn.

 

Các đại biểu dự hội thi tại điểm cầu Tổng cục Chính trị

 

Phát biểu tại hội thi, Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh, đội ngũ cán bộ đoàn không ngừng tiến bộ, trưởng thành về mọi mặt; cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong toàn quân đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam Anh hùng. Thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị đã khắc phục khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Hội thi cán bộ đoàn từ cấp cơ sở, lựa chọn những cán bộ đoàn xuất sắc, thực sự tiêu biểu của đơn vị để tham gia hội thi cấp toàn quân.

Hội thi là một trong những hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, cụ thể hóa và đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống. Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên trao đổi, học tập kinh nghiệm, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.

 

Chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Thượng tướng Đỗ Căn phát biểu tại hội thi.

 

Để phát huy kết quả đạt được tại hội thi, Thượng tướng Đỗ Căn lưu ý mỗi thí sinh phải là một tuyên truyền viên tích cực, nòng cốt trong xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở cơ quan, đơn vị. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời rút kinh nghiệm để có biện pháp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị; đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong tham gia hội thi, trong xung kích thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, kết thúc vòng thi sơ khảo, 77/78 thí sinh dự thi được Thủ trưởng Tổng cục Chính trị chứng nhận danh hiệu Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021; ban tổ chức lựa chọn 46 đồng chí đạt thành tích xuất sắc vào vòng chung khảo hội thi.

Với chủ đề “Người thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo”, tại vòng chung khảo, các thí sinh thực hiện 3 phần thi: Kiến thức (trực tuyến, trắc nghiệm qua App của ứng dụng Mocha); năng khiếu (thí sinh quay video clip gửi dự thi); hùng biện (kết hợp trực tuyến và trực tiếp).

 

Chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Thí sinh thuộc Tổng cục Chính trị trong phần thi hùng biện.

Chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Phần thi hùng biện của thí sinh thuộc Bộ Tổng Tham mưu với sự hỗ trợ của lực lượng phụ họa. 

Chung khảo Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021

Phần thi hùng biện của thí sinh thuộc Tổng cục Hậu cần. 

 

Hội thi năm nay áp dụng linh hoạt các hình thức thi phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch Covid-19; lần đầu tiên phần kiến thức được tổ chức thi trắc nghiệm qua ứng dụng Mocha, thi hùng biện trực tuyến và quay video clip phần thi năng khiếu. Việc áp dụng linh hoạt hình thức các phần thi vừa đáp ứng yêu cầu cấp bách về phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn, vừa thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên. Đồng thời, sản phẩm của hội thi còn được lưu giữ, tuyên truyền rộng rãi, lâu dài trên nền tảng số, đem không khí của hội thi đến tận cơ sở.

Theo kế hoạch, hội thi bế mạc ngày 28/10.

 

Theo QĐND