Chiến lược phát triển thanh niên phải xuất phát từ đời sống thực tiễn của thanh niên

08:16 19/03/2021     2248

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam phải xuất phát từ đời sống thực tiễn của thanh niên, phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Luật Thanh niên vừa có hiệu lực.

Ngày 18/3, Trung ương  Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị.

 

Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030

 

Tham dự chương trình có đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; cùng các tiến sỹ, chuyên gia, các nhà quản lý các cấp, cựu cán bộ Đoàn các thời kỳ, đại diện các Đoàn thể, Bộ ngành trung ương.

Thảo luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt Nam, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho rằng, chiến lược phải thúc đẩy thanh niên phát triển, tiến về phía trước. Đặc biệt, Chiến lược phải chỉ ra được tình hình thanh niên và nhu cầu thanh niên trong 10 năm tới như thế nào, để từ đó có giải pháp cụ thể, phù hợp thúc đẩy thanh niên phát triển.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, các ý kiến của đại biểu đều đánh giá việc xây dựng chiến lược phát triển thanh niên rất quan trọng, cần thiết và phải được ban hành sớm trong thời gian tới

 

Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hôi cho rằng, trong chiến lược phát triển thanh niên phải đặt thanh niên ở thế chủ động, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi nhất để họ được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành.

Theo Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, phải tìm thế mạnh đặc hữu của các bạn trẻ là gì, họ đang đứng ở vị trí nào? “Thanh niên là những người dám nghĩ, dám làm, luôn tìm tòi, sáng tạo, có trí tuệ bắt nhịp nhanh với kinh tế số, cách mạng 4.0. Từ việc tìm ra được thế mạnh của thanh niên, sẽ đưa ra được các giải pháp phù hợp, cụ thế để xác định được tầm vóc, vị trí của thanh niên trong 10 năm tới”, Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức nhấn mạnh.

 

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị

 

Bên cạnh đó, theo Tiến sỹ Nguyễn Viết Chức, cần đặt những thanh niên tài năng ở những vị trí quan trọng của đất nước, từ đó phát huy được thế mạnh của thanh niên hướng đến hiện thực hóa mục tiêu 2030, khát vọng 2045 về một Việt Nam hùng cường.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam đánh giá cao sự tâm huyết và những ý kiến sâu sắc, thấu đáo, với tinh thần trách nhiệm cao của các đại biểu tham gia hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, các ý kiến của đại biểu đều đánh giá việc xây dựng chiến lược rất quan trọng, cần thiết và phải được ban hành sớm trong thời gian tới. Tuy nhiên, đây là nội dung khó, phức tạp cần được xây dựng một cách khách quan, khoa học để giải quyết được nhiều vấn đề chiến lược phát triển thanh niên trong bối cảnh mới.

“Chiến lược phát triển thanh niên phải xuất phát từ đời sống thực tiễn của thanh niên, phù hợp với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phù hợp với luật Thanh niên vừa có hiệu lực", Phó Chủ nhiệm thường trực Uỷ ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Các đại biểu cho rằng các mục tiêu trong Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên phải có cơ sở pháp lý và cơ sở khoa học, thực tiễn; các mục tiêu phải rõ ràng và có tính ưu tiên mục tiêu trước mắt, lộ trình thực hiện; giữa yêu cầu tổng quát và cụ thể phải tương thích với nhau để tạo sự thống nhất. Các nhiệm vụ giải pháp và tổ chức thực hiện về chiến lược phát triển thanh niên phải huy động được sự quan tâm của các cấp các ngành và toàn xã hội.

Vì vậy, cơ sở pháp lý, thực tiễn để xác lập các chỉ tiêu cần làm rõ hơn, đặc biệt, trong xác lập các chỉ tiêu cụ thể cần làm rõ tính khả thi, tính cập nhật để phù hợp với thời đại mới, những vấn đề đặt ra cho xã hội, cho thanh niên như vấn đề cách mạng 4.0, số hóa, hội nhập công dân toàn cầu, khởi nghiệp sáng tạo…Đồng thời, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 cũng cần kế thừa những kết quả đã đạt được, đặc biệt là giải quyết được những hạn chế, tồn tại của Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng thống nhất cao với ý kiến các đại biểu là cần thành lập Ban soạn thảo quốc gia với sự tham gia của đầy đủ các ban, ngành, các tổ chức liên quan đến thanh niên, các chuyên gia, nhà khoa học có uy tín… thì chiến lược mới xứng tầm và đáp ứng được mục tiêu trong Nghị quyết ĐH Đảng XIII đã đặt ra với thanh niên.

“Chiến lược phát triển thanh niên phải được đặt vào vị trí thực hiện khát vọng phát triển đất nước đến năm 2045. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược không chỉ dành cho thanh niên, mà còn là sứ mệnh của quốc gia”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

 

Thanh Nga