Cao Bằng: Tăng cường công tác giáo dục, định hướng lối sống cho thanh thiếu nhi

10:19 10/01/2019     2643

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều ngày 9/01, Tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Vũ Khắc quang – Bí thư Tỉnh đoàn trao cờ thi đua và bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018



Với chủ đề “Năm tuổi trẻ sáng tạo” năm 2018 - năm đầu tiên triển khai Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, Tỉnh đoàn Cao Bằng đã tập trung chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào TTN; tăng cường đổi mới phương pháp hoạt động của Đoàn và đạt được nhiều kết quả, như: Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được triển khai hiệu quả, toàn tỉnh tổ chức được 165 buổi sinh hoạt chính trị thu hút gần 40.000 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 3.347 Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp.

Toàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, gia đình thương binh liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cựu thanh niên xung phong được trên 478 suất quà ước tính tổng trị giá trên 251 triệu đồng, các hoạt động thu hút gần 70.000 lượt ĐVTN tham gia;... Các cấp bộ Đoàn - Hội đã tích cực triển khai các hoạt động Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên với chủ để “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”, ra quân hoạtđộng hè năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ Cao Bằng sáng tạo, tình nguyện vì cộng đồng” là những phong trào nòng cốt thu hút, tập hợp, đoàn kết hội viên, thanh niên tham gia. Qua đó thể hiện tinh thần biết chia sẻ, tương thân tương ái thông qua việcquyên góp, ủng hộ hiện vật (áo ấm, sách vở, dụng cụ học tập…); ra quân tình nguyệnlàm đường, sửa nhà văn hóa, nhà nhân ái, chuồng trại cho người dân...

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tổ chức huy động được 183.051 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa tham gia mở mới và tu sửa 178km đường nông thôn, nạo vét 104,2km thủy lợi, hỗ trợ 156 gia đình di rời ra súc ra khỏi gầm sàn nhà ở, trồng 70.338 cây xanh, tổ chức 163 hoạt động phát quang vệ sinh môi trường. Khởi công xây dựng 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 18 công trình thanh niên cấp huyện, 77 công trình thanh niên cấp xã với tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Trao tặng 4 "Nhà nhân ái"; hiến 1.345 đơn vị máu. Tổ chức quyên góp và trao tặng 30.121 chăn, quần áo ấm, ủng, tất; 2.324 cuốn sách, vở; trao tặng 753 suất quà, học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đã phối hợp tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 16.249 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), giới thiệu việc làm cho 3.881 ĐVTN. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giúp 11.094 hộ ĐVTN vay vốn phát triển kinh tế với tổng dư nợ 418,172 tỷ đồng. Kết nạp 453 đoàn viên mới, giới thiệu 1.659 đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Với những kết quả đạt được, năm 2018 là năm thứ 2 Tỉnh đoàn Cao Bằng vinh dự được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng bằng khen đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN; Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng được Trung ương Hội LHTN Việt Nam công nhận là đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Năm 2019, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, Tỉnh đoàn Cao Bằng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm và một số chỉ tiêu cụ thể: 100% cán bộ, đoàn viên và trên 80% thanh niên được truyên truyền, học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Huy động 100.000 ngày công lao động XHCN của ĐVTN tham gia xây dựng nông thôn mới. Kết nạp được 4.500 đoàn viên; phấn đấu 90% cơ sở Đoàn xếp loại từ khá trở lên; không có cơ sở đoàn yếu kém.

Với chủ đề “Xây dựng Hội vững mạnh”, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng xác định một số chỉ tiêu cơ bản, như: Năm 2019 phát triển mới 4.000 hội viên; 100% xã, phường, thị trấn thành lập Câu lạc bộ thanh niên sử dụng tiếng nói của địa phương, dân tộc và 100% Hội LHTN Việt Nam các cấp tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu đúng tiến độ…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của công tác Đoàn – Hội và phong trào TTN năm 2018. Đồng chí đề nghị trong năm 2019, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục triển khai thực hiện phong trào hoạt động Đoàn phát triển rộng khắp hơn, sâu sát, thiết thực và đạt kết quả tốt hơn nữa. Đặc biệt phải nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cần đa dạng, linh hoạt hơn. Thực hiện tốt công tác giáo dục, định hướng lối sống cho thế hệ trẻ, khơi dậy hoài bão, lý tưởng của thanh niên, giúp thanh niên sống có trách nhiệm, có ý chí vươn lên vì bản thân, vì tương lai, hết mình vì cộng đồng và vì quê hương đất nước.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Cao Bằng đã trao cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào TTN cho 03 đơn vị (Quảng Uyên, Thông Nông, Đoàn thanh niên Công an tỉnh). Tặng bằng khen của Tỉnh đoàn cho 63 tập thể và 32 cá nhân có thành tích xuất sắctrong công tác Đoàn và phong trào TTN; tặng bằng khen cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc và 12 đơn vị tiêu biểu trong công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018. Hội LHTN tỉnh Cao Bằng tặng cờ thi đua dẫn đầu khối cho 02 đơn vị (Quảng Uyên, Thông Nông) và bằng khen cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc và 4 tập thể tiên tiến trong công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018.

 

CTV Ngọc Diệp- TĐ Cao Bằng (TL)