Cao Bằng: Đổi mới hình thức, đa dạng hóa nội dung hoạt động Đoàn

08:47 25/01/2021     955

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 21/1, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 là năm đầy biến động do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19, bằng sự đoàn kết, nỗ lực các cấp bộ Đoàn đã tăng cường đổi mới hình thức, phương thức triển khai hoạt động, đa dạng hóa các nội dung công tác và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Toàn Đoàn đã tổ chức 109 hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống thu hút trên 37.565 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 bằng hình thức trực tuyến cho trên 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tại điểm cầu các huyện, thành phố; tổ chức được 158 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút trên 8.256 lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia; tổ chức cuộc thi các cuộc thi tìm hiểu thu hút trên 60.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia dự thi; tổ chức được trên 120 hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Cao Bằng sắt son niềm tin với Đảng” thu hút trên 4.000 đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia.

Toàn tỉnh huy động được 15.200 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa với 35.368 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; sửa chữa được 12km và làm mới được 15 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương; trồng mới 118.000 cây xanh; triển khai mô hình “Cột điện nở hoa” với 170 cột điện được trang trí trên địa bàn Thành phố Cao Bằng. Các hoạt động an sinh xã hội được triển khai thực hiện gắn với các hoạt động thiết thực, cụ thể: trao tặng 6.052 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên yếu thế với tổng trị giá trên 800 triệu đồng; sửa chữa 12 sân chơi, xây mới 13 sân chơi với tổng trị giá 195 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 03 nhà nhân ái và sửa chữa 02 nhà nhân ái cho nhân dân với tổng trị giá trên 100 triệu đồng…

Đặc biệt, trong năm 2020, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dưới nhiều hình thức như: duy trì 13 đội hình phản ứng nhanh, tuyên truyền, phổ biến và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh, hướng dân người dân khai báo y tế toàn dân; phát được 78.565 khẩu trang miễn phí, 475 chai nước rửa tay, 5.000 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tặng 6.000 mũ chắn giọt bắn cho các đơn vị đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận sôi sổi, các ý kiến tập trung, đề xuất các nội dung để hoạt động của Đoàn thanh niên các cấp được tổ chức phong phú, đa dạng, có sức lan tỏa, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các nội dung hoạt động trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Theo đó, chương trình công tác Đoàn và Hội năm 2021 được xác định chủ đề: Thanh niên Cao Bằng khởi nghiệp, lập nghiệp với 04 nhiệm vụ trọng tâm và 10 chỉ tiêu cơ bản được các cấp bộ Đoàn đồng tình hưởng ứng, cho thấy quyết tâm khởi nghiệp của thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Truân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng đã ghi nhân và đánh giá cao những thành tích mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được và mong muốn rằng trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động phát huy vai trò tiên phòng, xung kích của đoàn viên thanh niên, quyết tâm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp; hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Hội nghị đã tặng cờ và bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Trước đó, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ 11 đã diễn ra tại hội trường Tỉnh Đoàn, tại hội nghị đã bầu bổ sung kiện toàn 05 ủy viên Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, 02 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn và bầu chức danh Bí thư Tỉnh Đoàn với đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Tỉnh ủy viên, Phó bí thư Tỉnh Đoàn với tổng số phiếu đồng ý đạt 100%.

 

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn