Cao Bằng: Công tác Đoàn, Đội năm học 2020- 2021 đạt nhiều kết quả nổi bật

11:20 23/08/2021     1699

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 20/8,Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi trường học năm học 2020 - 2021; triển khai chương trình năm học 2021 - 2022.

Tham dự Hội nghị có 274 đại biểu tại 9 điểm cầu cấp huyện và cấp tỉnh.

 

 

Năm học 2020 - 2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh và Sở giáo dục và Đào tạo đã phối hợp chặt chẽ trong công tác chỉ đạo, triển khai chương trình công tác năm thiết thực, cụ thể, bám sát với sự chỉ đạo của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. 

Với chủ đề công tác năm học “Thiếu nhi Cao Bằng - Tự hào truyền thống, tiến bước lên Đoàn”, các cấp bộ Đội trong toàn tỉnh đã chủ động triển khai tổ chức nhiều hoạt động có nghĩa thiết thực, tiêu biểu: 276 Liên đội tổ chức hành trình đến với địa chỉ đỏ với 23.265 em tham gia; tổ chức được 377 buổi sinh hoạt chuyên đề “Em là mầm non của Đảng”; 618 hoạt động  ngày hội “Thiếu nhi vui, khoẻ” “Tiến bước lên Đoàn”; 174 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách, 587 hoạt động thắp sáng ước mơ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; toàn tỉnh đã kết nạp được 7.916 đội viên mới,... 

 

 

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2020 - 2021 được triển khai với 05 nhiệm vụ trọng tâm, 10 chỉ tiêu cơ bản, 05 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tập trung vào các phong trào, chương trình trọng tâm: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”. Toàn tỉnh đã tổ chức được 101 hoạt động giáo dục lịch sử, truyền thống, 96 hoạt động tuyên truyền pháp luật cho 52.458 lượt học sinh, sinh viên; 210 hoạt động tình nguyện tại chỗ, 211 hoạt động bảo vệ mội trường, 39 hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, 38 hoạt động “Xuân tình nguyện”, thành lập 117 đội hình “Tiếp sức mùa thi”, 34 đội hình “Hoa phượng đỏ”, 01 đội hình “Mùa hè xanh”; có 39 công trình thanh niên với tổng trị giá trên 207 triệu đồng;... Trong năm học kết nạp được 4.011 đoàn viên mới; giới thiệu được 82 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó có 34 đồng chí được kết nạp đảng,..

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng 01 Giải thưởng Cánh én hồng năm 2021, 06 Kỷ niệm chương vì “Thế hệ trẻ”, 07 huy hiệu “Phụ trách giỏi”, 10 Giải thưởng “Đức Thanh” năm 2021, 02 Giải thưởng Kim Đồng năm học 2020 - 2021 cho các giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, thiếu nhi tiêu biểu xuất sắc của tỉnh. Đồng thời tặng Bằng khen của Ban chấp hành Tỉnh Đoàn cho 04 đơn vị xuất sắc, 06 đơn vị tiên tiến trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi; 167 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, Đội và phong trào thanh thiếu nhi, tuyên dương 11 giáo viên đạt danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, 12 học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” , 03 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 – 2021.

 

 

Cùng ngày, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho giáo viên làm Tổng phụ trách Đội với các chuyên đề: Một số nội dung cốt lõi của Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025 (theo Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 01/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ); định hướng, kỹ năng tổ chức các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo cho thiếu nhi; phương pháp tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi trong khối trường học hiện nay./.
 

Nông Thị Diệp