Cao Bằng: 6 tháng đầu năm, giới thiệu việc làm cho 1.160 ĐVTN

16:30 09/07/2019     546

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 08/7/2019, Tỉnh Đoàn Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, với 04 nhiệm vụ, 15 chỉ tiêu và 07 giải pháp đã được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai thực hiện, bám sát chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng có nội dung phong phú, sâu rộng, nắm bắt và phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề nổi bật; với 97 buổi sinh hoạt chính trị thu hút 21.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng, đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh.

Tiêu biểu, Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động “Hành trình tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời Di chúc theo chân Bác” tại Km số 0, Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Pác Bó; tổ chức hội nghị trực tuyến học tập 02 chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 cho trên 39.000 đoàn viên thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách toàn tỉnh.

Các phong trào hành động cách mạng; các hoạt động tình nguyện cao điểm như: Xuân tình nguyện, Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên Tình nguyện Hè được tổ chức sôi nổi với nhiều hoạt động nổi bật. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2019 toàn tỉnh huy động được 125.425 ngày công lao động xã hội chủ nghĩa tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây, sửa chữa nhà văn hóa; tham gia giúp đỡ 160 gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình neo đơn tu sửa nhà ở, di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 3.222 lượt người; tổ chức hơn 220 hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày Chủ nhật xanh” thu hút 8.000 đoàn viên thanh niên tham gia... Phong trào “Đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” được Tỉnh Đoàn quan tâm, triển khai với nhiều mô hình mới mang lại hiệu quả rõ rệt. Công tác huy động vốn vay giúp thanh niên phát triển kinh tế được triển khai có hiệu quả, dư nợ ủy thác của Ngân hàng chính sách xã hội 6 tháng đầu năm đạt 437,576 tỷ đồng, với 10.910 hộ vay vốn. Tư vấn, giới thiệu, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 17.802 lượt đoàn viên thanh niên, giới thiệu việc làm cho 1.160 người. Các cấp bộ Đoàn chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với thiếu nhi thông qua các hoạt động cụ thể. Toàn tỉnh đã sửa chữa và xây dựng được 100 điểm vui chơi cho thiếu nhi, trao tặng nhiều phần quà, suất học bổng động viên, khuyến khích các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng. Các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Tính đến ngày 30/6/2019, toàn tỉnh đã hoàn thành trên 80% các chỉ tiêu, trong đó có 04 chỉ tiêu đạt và vượt so với dự kiến.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nông Đức Ngọc – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ Đoàn trong thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi 6 tháng đầu năm; đồng thời đề nghị các cấp bộ Đoàn cần bám sát chủ đề, chương trình công tác năm để đảm bảo tổ chức, triển khai thắng lợi nhiệm vụ công tác; tăng cường phối hợp với các ngành tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên được công hiến, trưởng thành. Tăng cường nắm bắt và định hướng dư luận xã hội của đoàn viên, thanh niên nhất là những dư luận tại các địa bàn triển khai thực hiện sát nhập theo chỉ đạo của tỉnh.

Trao đổi với các đơn vị, đồng chí Vũ Khắc Quang -  Bí thư Tỉnh Đoàn đã đề nghị, trong những tháng cuối năm, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tập trung vào một số nội dung trọng tâm như: Tăng cường cụ thể hóa các nội dung của chương trình công tác đáp ứng với điều kiện, nhu cầu thực tế của đoàn viên, thanh niên. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, tuyên truyền trong đó tập trung đẩy mạnh đợt sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ Cao Bằng nhớ lời di chúc theo chân Bác”, tuyên truyền về đồng chí Đức Thanh. Gấp rút tổ chức hoàn thành các chỉ tiêu công tác cũng như tổ chức thành công Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2014.

Cùng ngày, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ năm, khóa XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã bầu bổ sung và kiện toàn 04 đồng chí; bầu bổ sung 02 đồng chí ủy viên Hội đồng Đội tỉnh và kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh.

 

Ngọc Diệp - TĐ Cao Bằng (TL)