Cần Thơ: Kiểm tra, giám sát định kỳ 6 tháng đầu năm 2020

15:53 18/05/2020     3034

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã thành lập 03 Đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 tại các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn bộ thành phố, từ ngày 18/5 đến ngày 22/5/2020.

Đồng chí Nguyễn Phương Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Thanh niên Công nhân Đô thị và Nông thôn Thành đoàn và các thành viên đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác Đoàn và phong trào TTN tại đơn vị Huyện đoàn Vĩnh Thạnh. B.Như
 

Mục đích nhằm tăng cường và nâng cao công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ trong năm 2020 đảm bảo Điều lệ, kỷ cương của tổ chức Đoàn được thực hiện nghiêm minh; nghị quyết, chủ trương công tác của Đoàn được triển khai thống nhất và hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện những mô hình mới, điển hình tiên tiến, những việc làm tốt để nhân rộng. Đồng thời, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc, những biểu hiện tiêu cực, ngăn ngừa và hạn chế sai phạm nảy sinh.

Nội dung làm việc các đoàn công tác đã tập trung trao đổi các vấn đề như: Việc cụ thể hóa công tác triển khai, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 với chủ để “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” của Ban Chấp hành Thành đoàn; Công tác xây dựng Đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2020; kết quả triển khai thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi học kỳ I, năm học 2019 – 2020….

Ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020, các quận, huyện Đoàn và tương đương đã quan tâm chỉ đạo các Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở tổ chức các hình thức tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp; học tập, quán triệt các Chỉ thị của Đảng, Đoàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị; tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện phòng, chống dịch sốt xuất huyết, dịch tả lợn châu phi; tuyên truyền phòng, chống các tệ nạn xã hội cho ĐVTN… Đặc biệt là các cấp bộ Đoàn đã chủ động đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, đến người dân thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15, Chỉ thị số 16 và Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền các biện pháp phòng tránh dịch bệnh, nắm bắt dư luận, phản bác các thông tin sai sự thật về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Kết luận sơ bộ tại buổi làm việc các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn đã quán triệt chỉ đạo các quận, huyện Đoàn và tương đương tiếp tục quan tâm đẩy mạnh các phong trào, hoạt động công tác Đoàn, Hội, Đội trong 6 tháng cuối năm 2020 như: tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng của Đoàn,“Chiến dịch hè”, “Chiến dịch hoa phượng Đỏ”, quan tâm triển khai thực hiện tốt phong trào kế hoạch nhỏ, Chương trình rèn luyện Đội viên, Chương trình rèn luyện đoàn viên, tuyên truyền vận động mỗi đoàn viên đăng ký và thực hiện hóa 1 ý tưởng sáng kiến trong năm; tiếp tục triển khai đến đoàn viên thực hiện tốt Chủ trương 1+1 góp phần đẩy mạnh công tác đoàn kết tập hợp thanh niên tại địa phương đơn vị. Đặc biệt là quan tâm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế trong năm 2019 và chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi giữa nhiệm kỳ đúng thời gian quy định của Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ.

 

Huỳnh Trúc