Cần tạo thêm cơ chế chính sách phù hợp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong ĐVTN

08:19 21/05/2020     2182

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 21/5, đoàn khảo sát của Trung ương Đoàn đã có buổi làm việc với Đoàn Khối các cơ quan Trung ương về đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội; Đỗ Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Trần Hữu, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn cùng đại diện Bí thư Đoàn của một số cơ sở đoàn trực thuộc.

 

Toàn cảnh buổi làm việc

 

Buổi khảo sát được tập trung vào một số nội dung như: Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; triển khai kết luận Hội nghị lần thứ hai Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; các giải pháp của tổ chức Đoàn trong việc thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương...

Báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, đồng chí Bùi Hoàng Tùng - Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cho biết, toàn Khối đã xây dựng, đăng 1.015 tin, 201 bài viết về các mô hình, sản phẩm và các hoạt động sáng tạo của đoàn viên, thanh niên và của tổ chức Đoàn. Từ năm 2018 đến nay, toàn Khối đã tổ chức 152 hoạt động sáng tạo trẻ thu hút 4.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, gần 200 đồng chí được giao làm chủ nhiệm đề tài, tham gia đề tài khoa học cấp Bộ, 508 ý tưởng sáng tạo được ứng dụng và tuyên dương 300 nhà khoa học trẻ tiêu biểu của ngành, đơn vị trị giá nhiều tỷ đồng. Các cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp" được tổ chức hàng năm thu hút được hơn 200 sản phẩm dự thi về các lĩnh vực: sản xuất, công nghệ, giáo dục đào tạo, du lịch, nông nghiệp sạch... với tổng giá trị giải thưởng gần 900 triệu đồng....

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đề xuất Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cần chủ động trong việc phát huy các hoạt động sáng tạo trẻ; xây dựng và nhân rộng các cách làm hay, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong Khối; tạo thêm cơ chế kinh phí hoạt động, xây dựng các quỹ hỗ trợ hoạt động sáng tạo trẻ...

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc

 

Ghi nhận những kết quả của tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương đã đạt được trong công tác thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn lưu ý Đoàn Khối cần tạo thêm cơ chế chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên; phát huy vị trí, chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức đoàn trong Khối từ đó nâng tầm hoạt động của các đơn vị; nhân rộng, phát huy vai trò của các Câu lạc bộ theo từng lĩnh vực; kịp thời phát hiện, tuyên dương các tập thể, cá nhân xuất sắc...

 

Trần Khôi