Cà Mau: Gần 4,5 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc trong quý I năm 2019

09:32 24/04/2019     654

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 23/4, Tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết Công tác Đoàn và phong trào TTN quý I, triển khai chương trình công tác quý II năm 2019 và Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2019.

Quang cảnh Hội nghị

 

Trong quý I và thực hiện Tháng Thanh niên năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã triển khai thực hiện và đạt được những kết quả nổi bật. Theo đó, cán bộ, đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hăng hái tham gia các phong trào hành động cách mạng ở địa phương, đơn vị.

Công tác triển khai, quán triệt các hoạt động tháng Thanh niên được thực hiện đồng bộ trong toàn tỉnh; các nội dung trọng tâm gắn liền với các công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở đã tạo được hiệu quả tích cực.

Kết quả trong quý I và thực hiện Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn đã phát hoang, dọn vệ sinh trên 30 km lộ; sửa chữa hơn 24 km lộ bê tông bị hư hỏng; thu gom trên 22.000m3 rác; xóa 4.600 biển quảng cáo, rao vặt không đúng nơi quy định; phát trên 102.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn giao thông, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, về cách phòng, chống các loại dịch bệnh; đắp chân cầu và bắt mới 62 cây cầu qua kênh; trồng cây, làm bờ kè chống sạt lở được 33 km; đắp 45 nền nhà và đường vào nhà cho hộ gia đình chính sách; trồng hơn 10.000 cây xanh các loại ven các tuyến lộ; trao tặng 03 cầu GTNT, 3.000 phần quà, 350 suất học bổng, tặng 5.500 quyển tập, 45 chiếc xe đạp; 40 bồn chứa nước sạch, trao tặng 05 căn nhà “Khăn quàng đỏ”, nhà “Nhân ái”, nhà “Cán bộ Đoàn” cho đoàn viên, thanh niên, trẻ em nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; khám bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần 1.520 lượt người; hiến máu tình nguyện được 643 đơn vị máu. Đặc biệt, Hội đồng Đội tỉnh trích từ quỹ Kế hoạch nhỏ trao tặng Công trình vui chơi giải trí cho các em thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng,...tổng trị giá gần 4,5 tỷ đồng.

Song song đó, công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, dạy nghề, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trú trọng quan tâm thực hiện. Qua đó, các cấp đã tổ chức được 18 buổi tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 1.502 đoàn viên, thanh niên; tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 495 đoàn viên, thanh niên.

Công tác thu hút tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng được các cơ sở Đoàn quan tâm thực hiện. Qua đó, các huyện, thành Đoàn đã mở 176 lớp bồi dưỡng cho 4.400 đoàn viên, thanh niên và kết nạp mới được 3.890 đoàn viên, thanh niên.

Hội nghị cũng giành thời gian các đại biểu thảo luận, đóng góp vào dự thảo báo cáo tổng kết Tháng Thanh niên, chương trình công tác Đoàn, phong trào TTN quý I, bàn những giải pháp cơ bản nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN quý II năm 2019.

 

Đại Dương, TĐ Cà Mau-BA