Bình Thuận: Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm

07:55 27/06/2022     1317

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều ngày 25/6, tại Hội trường, Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quốc Huy – UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trương Minh Quang – Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Trần Thị Hòa Xuân - Phó Bí thư Tỉnh đoàn và các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XII; đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các huyện thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc, cán bộ chuyên trách cơ quan Tỉnh đoàn.

 

 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bình Thuận tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn được quan tâm, nhiều hình thức mới được triển khai thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt, ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình trong đoàn viên thanh niên được phát hiện, tuyên dương, nhân rộng. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn và các chương trình Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp lập nghiệp được quan tâm triển khai. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, công tác phát triển đoàn viên mới, tạo nguồn bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp được chú trọng triển khai; công tác xây dựng tổ chức Đội và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng được quan tâm thực hiện. 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung nêu ý kiến về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các đại biểu đề nghị cần thay đổi, làm mới, triển khai nhiều mô hình hay, nhiều hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Huy, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận những ý kiến của đại biểu và biểu dương thành quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được song còn tồn tại mặt hạn chế như: Công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên trên địa bàn dân cư còn nhiều khó khăn. Công tác củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, đoàn kết, tập hợp thanh niên, rà soát, phát triển lực lượng cốt cán chính trị, nhất là thanh niên, cốt cán chính trị vùng có đạo, tỏng doanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế; việc triển khai phong trào: “Tuổi trẻ sáng tạo” chưa thực sự phát huy đến đoàn viên; chưa có nhiều giải pháp hiệu quả nhằm tạo môi trường, động lực để đoàn viên phát huy khả năng sáng tạo. Triển khai phong trào thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp kết quả còn thấp.

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

 

Để đạt được những bước phát triển tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 qua các mặt: tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nhiệm vụ trọng tâm do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao trong năm 2022; Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Triển khai thực hiện đạt kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; triển khai các giải phảo thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, hoàn thành chỉ tiêu trong năm 2022 do Trung ương Đoàn giao; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức niềm tin về mục tiêu; Tiếp tục nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, phát triển đoàn viên mới, tạo nguồn cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực, triển vọng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Huy mong muốn. trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, thái độ, khắc phục khó khăn, đoàn kết nhất trí, linh hoạt các hoạt động cùng nhau hỗ trợ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022.

Quỳnh Trân