Bình Thuận: Công tác Đoàn ứng biến linh hoạt trong đợt dịch Covid-19

21:59 30/07/2021     2106

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Ngày 30/7, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Thuận tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, đồng chí Nguyễn Quốc Huy – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn. 

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh. 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Các cấp bộ đoàn đã chủ động rà soát, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đa dạng hóa phương thức triển khai phong trào, chương trình, hoạt động; không tổ chức các hoạt động đông người, ra quân; tập trung triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, chú trọng thực hiện những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động. 

Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã vận động được nguồn lực triển khai chương trình phòng chống Covid-19 là hơn 6,5 tỷ đồng với nhiều hoạt động: "Đội phản ứng nhanh", "Đội shipper xanh", "Kính chắn giọt bắn", "Gian hàng 0 đồng", "Đi chợ giúp người dân khu vực cách ly", "Bếp cơm yêu thương", "Thu hoạch nông sản giúp người dân", "Đổi vỏ chai nhựa lấy khẩu trang y tế", "Thanh niên khởi nghiệp gây quỹ phòng chống Covid", "Rửa xe gây quỹ phòng chống Covid", "Cabin khai báo y tế di động"… 

Trong 6 tháng vừa qua, toàn tỉnh đã có hơn 45.000 lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức. Qua đó, toàn tỉnh thực hiện được 02 công trình thanh niên cấp tỉnh, 53 công trình thanh niên cấp huyện, 767 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị trên 14 tỷ đồng. Trong xây dựng nông thôn mới, tổ chức 213 đợt ra quân tuyên truyền bảo vệ môi trường; phát trên 6000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền; tổ chức ngày thứ 7 tình nguyện, ngày Chủ nhật xanh nạo vét, khơi thông 26km dòng chảy, kênh mương nội đồng; thu gom xử lý gần 70m3 rác thải tại các khu dân cư, nơi sinh hoạt cộng đồng và các điểm đen về môi trường; triển khai thực hiện 36 công trình, phần việc tôn tạo cảnh quan đô thị. Phối hợp hỗ trợ cho 6 mô hình khởi nghiệp của đoàn viên thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp cho 37.872 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, giới thiệu việc làm cho 1360 thanh niên 

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của đơn vị mình trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện để tìm ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lâm Hồng Tuyên – Quyền Bí Thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những thành tích nổi bật đạt được trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trước mắt, đồng chí Lâm Hồng Tuyên yêu cầu các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc cần triển khai 03 nội dung, giải pháp cụ thể: tập trung cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cho ĐVTN và nhân dân toàn tỉnh; chú trọng, tập trung triển khai có hiệu quả Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2021, trong đó cần lưu ý đến các chỉ tiêu, phần việc đã đề ra, quyết tâm thực hiện đảm bảo 100% chỉ tiêu trong Chiến dịch theo hướng thiết thực, cụ thể, phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương; các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh cần tăng cường nắm bắt, phản ánh thường xuyên tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên, đặc biệt liên quan đến dịch bệnh Covid-19 để Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn có hướng chỉ đạo và thông tin kịp thời cho lãnh đạo tỉnh.

Các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lâm Hồng Tuyên đề nghị các ấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm như: tập trung rà soát tiến bộ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Huyện ủy từ đầu năm, chủ động rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ và chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho nhiệm kì tới; triển khai có hiệu quả các hoạt động liên quan đến chương trình “Vì một Bình Thuận xanh” để chào mừng ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam; quan tâm triển khai các hoạt động trong dịp hè cho thiếu nhi thiết thực, phù hợp với tình hình dịch bệnh; phát triển đoàn viên mới, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; kịp thời rà soát bổ sung nhân sự cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp, chuẩn bị nguồn nhân sự đảm bảo cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027; đẩy mạnh công tác xã hội hóa các nguồn lực chung tay quyên góp, ủng hộ vật chất và tinh thần hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, …
 

Quỳnh Trân