Bình Thuận: Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cấp xã năm 2022

11:23 18/05/2022     849

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho 131 cán bộ Đoàn cấp xã năm 2022.

Đến dự khai mạc lớp, có đồng chí Trương Minh Quang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh Đoàn, đồng chí Dụng Văn Duy - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh cùng đại diện các Phòng, Ban của Trường Chính trị và Tỉnh đoàn.

 

 

Đến nay, Bình Thuận đã hoàn thành Đại hội Đoàn cấp cơ sở. Theo đó, nhiều đồng chí cán bộ Đoàn được luân chuyển và bố trí công tác khác. Cán bộ mới được bổ sung để đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương. Trên cơ sở đó, nhằm cập nhật kiến thức, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng cho các đồng chí giữ cương vị mới trong tổ chức Đoàn cấp xã, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp xã.

Trong thời gian 3 ngày, từ ngày 18/5 - 20/5/2022, các học viên sẽ được các báo cáo viên tập huấn truyền đạt một số nội dung cơ bản, cần thiết, như: Phương pháp sử dụng kỹ thuật truyền thông, mạng xã hội trong công tác Đoàn, nắm bắt định hướng, tư tưởng thanh niên; kỹ năng xử lý điểm nóng về an ninh chính trị, an ninh nông thôn, công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới; Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội cho Bí thư Đoàn cấp cơ sở được bầu mới sau Đại hội, nhiệm kỳ 2022-2027 và Quy trình kiện toàn, củng cố tổ chức Đoàn các cấp; Hướng dẫn kỹ năng quản trò, hoạt náo, kỹ năng tổ chức các trò chơi trên biển…, phương pháp ổ chức gameshow mini; Hướng dẫn nhận diện và tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kỹ năng viết tin bài.

Lớp tập huấn lần này nhằm trang bị một số kiến thức kỹ năng nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã để ứng dụng trong thực tiễn công tác Đoàn; qua đó xây dựng xây dựng ý thức trách nhiệm, nâng cao vị trí, vai trò và năng lực lãnh đạo cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp xã; đồng thời tạo môi trường để cán bộ Đoàn cấp xã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động Đoàn./.

 

Quỳnh Trân