Bình Phước: Tổ chức Đoàn đi đầu trong bảo vệ môi trường

19:58 11/08/2019     682

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 08/8/, Tỉnh đoàn Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2019.

Trao tặng bằng khen của BTV Tỉnh đoàn cho 05 tập thể và 05 cá nhân có nhiều đóng góp trong Tháng Thanh niên năm 2019

 

Với chủ đề công tác “Năm thanh niên tình nguyện”, trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong đã được triển khai sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh; đặc biệt là các phong trào hành động cách mạng, các chương trình đồng hành với thanh niên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả của đơn vị mình trong việc triển khai nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, thẳng thắn nêu ra những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện để tìm ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, hội nghị đã tập trung góp ý văn kiện Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bình Phước lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thời gian qua, hoạt động của tổ chức Đoàn đã phát huy vai trò xung kích, đi đầu của tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường thông qua việc triển khai đồng bộ các hoạt động như: "Ngày chủ nhật xanh", "Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị" với nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả. Toàn tỉnh tổ chức 120 buổi ra quân làm vệ sinh môi trường, dọn cỏ trên các tuyến đường trọng điểm, nạo vét 40 km mương hai bên đường giao thông nông thôn.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn toàn tỉnh đã xây dựng 1.200m đường đường bê tông với tổng giá trị hơn 650 triệu đồng; làm mới 11 khu vui chơi, tặng 35 phần quà; khám phát thuốc cho 987 người dân; xây dựng 05 nhà nhân ái, 01 nhà khăn quàng đỏ 11 km “Thắp sáng đường quê”, xóa 20 căn nhà tạm với tổng giá trị trên 2.5 tỷ đồng; tổ chức 02 lớp tập huấn chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất với sự tham gia của 500 đoàn viên, thanh niên và nhân dân; trao tặng 1.123 suất quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng giá trị gần 400 triệu đồng; trao 2.644 suất học bổng cho HSSV vượt khó học tốt với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2 ngàn hộ dân…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội liên hiệp thanh niên và công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng tiếp tục được chú trọng. Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 05 tập thể và 05 cá nhân có nhiều đóng góp trong Tháng Thanh niên năm 2019./.

 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước (NA)