Bình Phước: Thực hiện 874 công trình, phần việc thanh niên trong nửa đầu nhiệm kỳ

08:28 19/10/2020     533

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 12/10, Tỉnh Đoàn Bình Phước tổ chức hội nghị ban chấp hành mở rộng, lần thứ 9, sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhiệm kỳ 2017 2022.

Đồng chí Trần Quốc Duy – Bí thư Tỉnh Đoàn giải trình các ý kiến

 

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Bình Phước tiên phong - gương mẫu - đoàn kết - sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương”, nửa đầu nhiệm kỳ, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu đạt nhiều kết quả cao. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” được xác định là nội dung xuyên suốt, nhiệm vụ căn bản, bao trùm trong công tác giáo dục của Đoàn, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của tuổi trẻ. Các cấp bộ Đoàn đã tuyên dương 615 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; tổ chức 182 hội nghị, diễn đàn, tọa đàm; khen thưởng đột xuất cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các cuộc thi, trong Cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”.

Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội được cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên hưởng ứng tích cực, góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp của cuộc sống, đồng thời giúp “cạnh tranh” và lấn át những thông tin xấu, độc hại. Nửa đầu nhiệm kì, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức được gần 4.300 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn thu hút gần 38.000 lượt thanh niên tham gia với tổng trị giá 780 triệu đồng; thực hiện hơn 874 công trình, phần việc thanh niên các cấp với tổng giá trị hơn 18 tỷ đồng; tham gia thắp sáng hơn 107 km đường giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 13 tỷ đồng; xây dựng 3 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu với chiều dài 8 km; làm mới 51 km đường giao thông nông thôn, 6 cầu nông thôn; xóa 75 nhà tạm, nhà dột nát, tu sửa 5 Nhà văn hóa; xây dựng 85 Nhà tiêu hợp vệ sinh… với tổng trị giá gần 5,3 tỷ đồng ; tổ chức 20 hoạt động chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên, thành lập mới 3 hợp tác xã, 21 tổ hợp tác thanh niên, 43 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế với 505 thành viên tham gia; hỗ trợ gần 500 hộ thanh niên nghèo và cận nghèo...

Tham dự hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp ý kiến, đề xuất những giải pháp xây dựng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh, nhiệm kì 2017 - 2022 đạt và vượt chỉ tiêu.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn bầu bổ sung 12 đồng chí tham gia BCH Tỉnh Đoàn; tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phòng chống Covid-19; Tỉnh đoàn tuyên dương 9 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu trong tháng Thanh niên 2020./.

 

Ngọc Quế - Phú Quý