Bình Phước: Hỗ trợ gần 19 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

14:04 09/08/2019     632

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: 210 hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút 27.658 đoàn viên, thanh niên tham gia và gần 19 nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng là những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018-2019.

Hội nghị tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019 - 2020 tỉnh Bình Phước

 

Trong năm học 2018 - 2019, các phong trào, hoạt động trọng tâm trong công tác Đoàn - Đội trường học đã được triển khai đồng bộ và đạt kết quả cao. Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học có nhiều nội dung, hoạt động phù hợp, với chủ đề “Năm Thanh niên tình nguyện”, các hoạt động được triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của tuổi trẻ học đường.

Đoàn các trường trong toàn tỉnh đã tổ chức được 169 buổi quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Đoàn thu hút 27.646 đoàn viên, thanh niên tham gia; tổ chức cho 23.857 đoàn viên, thanh niên đăng ký thực hiện các tiêu chí, phần việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Các phong trào hành động cách mạng cũng được phát huy tích cực. Toàn tỉnh đã tổ chức được 210 hoạt động tình nguyện tại chỗ thu hút 27.658 đoàn viên, thanh niên. 100% cổng trường được lắp panô, áp phích tuyên truyền “Cổng trường an toàn giao thông”, các trường đã tổ chức được 122 đợt tuyên truyền, thu hút hơn 19 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động giữ gìn an toàn giao thông. 

Ngoài ra, hơn 3 ngàn đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện thu được 2.553 đơn vị máu. Tổ chức 67 hội thi, hội nghị liên quan đến sáng tạo khoa học kỹ thật cho 13.075 học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 107 hoạt động tư vấn, hỗ trợ 24.537 học sinh, sinh viên về học tập và nghiên cứu khoa học, hiện nay đã có 787 đề tài cấp trường, 109 đề tài cấp khu vực, 01 đề tài cấp quốc gia, trong đó có 53 đề tài đã đạt giải các cấp…

Đối với công tác Đội và phong trào thanh thiếu nhi đã đạt được kết quả nổi bật: Toàn tỉnh tổ chức được 297 hoạt động tuyên truyền phòng chống xâm hại trẻ em thu hút 127,197 thiếu nhi và 313 đợt tập huấn về các kỹ năng khác cùng với sự tham gia của 132.214 thiếu nhi. 100% Liên đội đã tham gia Cuộc thi “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”; qua đó, toàn tỉnh có 1.418 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi, có 327 mô hình, sản phẩm lọt vào chung khảo cấp huyện và 133 mô hình, sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh; tổ chức 281 hoạt động trải nghiệm sáng tạo thu hút 154.760 lượt thiếu nhi tham gia; 18.836 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng; toàn tỉnh đã thực hiện 129 công trình thông qua việc thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, nuôi heo đất với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng…

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Đoàn - Đội trong năm học 2019 - 2020.

Dịp này, Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong trong công tác Đoàn - Đội, trong đó, Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương đã tặng bằng khen cho 12 tập thể và 17 cá nhân; Tỉnh đoàn tuyên dương, khen thưởng 20 tập thể, 32 cá nhân và Hội đồng Đội thị xã Bình Long nhận cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn tỉnh, năm học 2018 - 2019. Huyện đoàn Bù Gia Mập dẫn đầu toàn tỉnh công tác Đoàn trường học, năm học 2018 - 2019./.

 

Vũ Hằng - TĐ Bình Phước (NA)