Bình Dương: Sơ kết công tác Đoàn - Hội, công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019

09:47 24/06/2019     846

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam

Hội nghị đã thảo luận về kết quả công tác Đoàn - Hội tỉnh Bình Dương 6 tháng đầu năm 2019 và công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019; tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chinh trị - xã hội” với nhiều kết quả nổi bật trên các mặt công tác thể hiện qua nhiều chương trình hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, những phương thức, cách làm mới sáng tạo, năng động, nội dung phong phú, đa dạng bám sát tình hình phát triển của tỉnh; đóng góp ý kiến cho báo cáo Sơ kết công tác Kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2019 và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị và Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU của Tỉnh ủy về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chinh trị - xã hội”.

Bên cạnh đó, lắng nghe nhiều đóng góp, chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn và những đề xuất từ các cơ sở Đoàn – Hội, trọng tâm nội dung phát biểu về các mô hình, cách làm hay của đơn vị trong công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi; Công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm 2019, đặc biệt tập trung vào các hoạt động: Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong thanh thiếu nhi; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; hoạt động phát huy khả năng sáng tạo trong thanh niên; hoạt động đoàn kết tập hợp hợp thanh niên, đặc biệt là than niên công nhân; phong trào thanh niên tình nguyện; hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư; công tác cán bộ Đoàn, công tác tổ chức xây dựng Đoàn; công tác phát triển đảng trong học sinh, thanh niên công nhân; các chỉ tiêu, chương trình công tác năm, Chương trình phát triển thanh niên, Chương trình 16-CTr/TU; các đề xuất, kiến nghị để thực hiện tốt chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi, Công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng cuối năm 2019.

Ngoài ra, các đại biểu đã chia sẻ về hoạt động của các mô hình, hoạt động tiêu biểu xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị, khởi nghiệp sáng tạo trong tuổi trẻ, xây dựng Đoàn vững mạnh tiêu biểu như: Thành đoàn Thủ Dầu Một các hoạt động hỗ thanh niên hội nhập quốc tế và các hoạt động văn minh đô thị; Mô hình Đoàn cơ sở 3 chủ động của đơn vị Thị đoàn Thuận An; Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng về việc triển khai hoạt động tình nguyện tại Đơn vị; Đoàn thanh niên công an tỉnh về việc triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục Pháp luật, trọng tâm là phòng chống Ma túy và luật Giao thông đường bộ; Trung tâm hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh với Mô hình Câu lạc bộ kết nối thanh niên công nhân; Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một về các hoạt động Tuổi trẻ sáng tạo và hỗ trợ nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế cho ĐVTN; ....

Đại diện các cơ sở Đoàn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm và kết quả thiết thực mà Đoàn Thanh niên, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã đạt được. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2019, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên các cấp đã thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của tổ chức Đoàn - Hội - Đội và của đất nước. Các công trình này đều hiệu quả, thiết thực, bám sát với nhiệm vụ chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương, đơn vị.

Dịp này, Bí thư Tỉnh Đoàn đã phát động đợt thi đua thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phát động thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). 

 

6 tháng đầu năm, công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi tại Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả như: phát động đợt hoạt động “Tuổi trẻ Bình Dương nhớ lời Di chúc, theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị giai đoạn 2016-2019 gắn với tuyên dương 129 gương thanh niên tiên tiến và 55 tập thể xuất sắc trong việc làm theo lời Bác; tổ chức phát động Tết trồng cây nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chuỗi hoạt động Hành trình “Theo chân Bác”; học tập các chuyên đề về Bác được triển khai đồng bộ trong các cấp bộ Đoàn với hơn 120 đợt hoạt động, thu hút hơn 3.500 ĐVTTN tham gia.

Tỉnh đoàn đã thực hiện và phát hành ấn phẩm “Những mô hình, công trình, phần việc, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2019”; 100% các cấp bộ Đoàn – Hội – Đội đẩy mạnh việc sử dụng mạng xã hội trong thực hiện tốt cuộc vận động "Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp".

Các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp sáng tạo, hiệu quả góp phần đoàn kết, tập hợp và chăm lo cho thanh niên trên địa bàn, nhất là thanh niên công nhân. Tiêu biểu là mô hình Câu lạc bộ Kết nối thanh niên công nhân trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên công nhân và Lao động trẻ tỉnh, với số lượng 17 CLB, 550 thanh niên công nhân nồng cốt, địa bàn hoạt động trải rộng các khu công nghiệp trong tỉnh này đã thu hút gần 1000 thanh niên tại các công ty, khu nhà trọ tham gia.

Trao tặng Quỹ hỗ trợ thanh niên xa quê, căn phòng mơ ước, nhà nhân ái, vé xe, vé máy bay về quê miễn phí, các suất hỗ trợ; trao tặng 420 vé máy bay cho thanh niên công nhân, người lao động tiêu biểu về quê ăn tết, với tổng giá trị 2,1 tỷ đồng. Phối hợp với Bệnh viện nhi đồng TP. Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình khám Bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho con em thanh niên công nhân trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát, quy hoạch đội ngũ cán bộ Đoàn; Ban hành Kế hoạch cử cán bộ Đoàn đi công tác ở cơ sở;  tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo từng lĩnh vực, chuyên đề, chủ động thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội; công tác phát triển đảng viên từ đoàn viên ưu tú được chú trọng, đặc biệt là học sinh THPT, Đoàn viên là thanh niên công nhân. Cụ thể đã có 291 lớp được tổ chức và 15.320 thanh niên tham gia; kết nạp mới được 11.212/15.000 đoàn viên theo đúng trình tự, thủ tục quy định (đạt 74,7% so với chỉ tiêu đầu năm); thành lập được 03 tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh đã tổ chức Hành trình “Vì đàn em thân yêu”; Tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội dành cho Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội; Hội đồng Đội các cấp trao tặng 06 Nhà khăn quàng đỏ, 03 điểm vui chơi miễn phí cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 470 triệu đồng; tổ chức thiếu nhi vượt khó học tốt và thiếu nhi các lớp học tình thương lần thứ IV; Chương trình Ngày hội Đội viên lần thứ II, chủ đề “Thiếu nhi Bình Dương - Em là chiến sĩ nhỏ Điện Biên làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” và Tuyên dương “Liên đội trưởng tiêu biểu, Liên đội 3 tốt – Chi đội 3 tốt” năm 2019; ...

 

Minh Hằng - TĐ Bình Dương (NA)