Bình Dương: Hơn 15.600 tình nguyện viên tham gia các đội hình phòng, chống dịch

09:43 08/10/2021     1299

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Chiều 06/10, Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn lần thứ XXII, khóa X nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã tiến hành sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh 09 tháng đầu năm 2021.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn đã tập tuyên truyền kết quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương; tổ chức nhiều chuyên đề thông qua hình thức phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook thu hút nhiều lượt xem và tương tác từ Đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh; tuyên truyền các hoạt động nổi bật trong chiến dịch hè tình nguyện, đặc biệt là trong công tác phòng chống Covid-19 toàn tỉnh. Cụ thể, có hơn 15.600 tình nguyện viên tham gia các Đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch các cấp, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Dự án “ATM Oxy”, “ATM F0” và “Túi thuốc trao tay - đánh bay Covid”.

Hội nghị đã triển khai công tác cán bộ; triển khai kế hoạch, hướng dẫn về công tác tổ chức và công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương lần thứ XI, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Triển khai Chỉ thị 03-CT/TWĐTN và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bình Dương về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TWĐTN, ngày 21/7/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, giai đoạn 2021 - 2025. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân - Bí thư Tỉnh Đoàn ghi nhận sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động, tích cực thực hiện tốt công tác tham gia phòng, chống dịch. 

 

 

Về công tác cán bộ và triển khai kế hoạch đại hội đoàn các cấp, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân đề nghị các đơn vị phải chuẩn bị nhân sự, lên lịch trình cụ thể, chuẩn bị kinh phí để tổ chức đại hội hiệu quả, tổ công tác tổ chức đại hội điểm rà soát, đồng hành hỗ trợ cơ sở. Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện việc diễn giải giao ước thi đua; đẩy mạnh kết nạp đoàn viên mới trong thanh niên công nhân, thanh thiếu nhi, giới thiệu đoàn viên ưu tú; Kịp thời khen thưởng các cá nhân đơn vị có thành tích tốt. 

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Xuân lưu ý, trong công tác phòng chống dịch, các cấp bộ Đoàn không chủ quan, lơ là, phải tuyên truyền vận động thanh niên công nhân ở lại Bình Dương, kết nối các doanh nghiệp, hỗ trợ người dân đảm bảo an sinh xã hội; Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các chương trình hành động hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi mất cha mẹ do Covid-19…

 

Trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Luật Thanh niên năm 2020 và về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã trao 09 giải tập thể của Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI và Luật Thanh niên năm 2020, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên. Trong đó, hạng nhất thuộc về Đoàn Trường Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương; hạng nhì: Đoàn Trường Đại học Thủ Dầu Một, 02 hạng ba thuộc về Thành Đoàn Thuận An và Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 04 giải khuyến khích: Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Huyện Đoàn Bàu Bàng, Huyện Đoàn Bắc Tân Uyên và Đoàn trường Cao đẳng nghề Việt Nam - Singapore./.

 

Kiều Diễm – Tùng Lâm