Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đối thoại với Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở tỉnh Thanh Hóa

15:34 10/11/2018     2367

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng ngày 09/11 tại Trung tâm hoạt động và bồi dưỡng cán bộ thanh thiếu nhi tỉnh, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã trực tiếp đối thoại với cán bộ đoàn chủ chốt là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cơ sở tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi đối thoại, đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; giải đáp thắc mắc; tiếp thu những đề xuất, kiến nghị, của các cán bộ Đoàn cơ sở xoay quanh các chủ đề mà đoàn viên, thanh niên quan tâm như: sáng tạo khởi nghiệp; định hướng tư tưởng, phương thức tập hợp đoàn viên, thanh niên; thanh niên với mạng xã hội...; đồng thời, chia sẻ cho đoàn viên, thanh niên về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; các chương trình, hoạt động của Đoàn, Hội trong chăm lo, giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn trả lời câu hỏi của các cán bộ đoàn

Đề cập tới vấn đề khởi nghiệp và việc làm và phát triển kinh tế được nhiều cán bộ đoàn quan tâm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các ngành, các cấp đã có những chính sách cụ thể hỗ trợ. Đoàn Thanh niên với trách nhiệm của mình đã triển khai chương trình thanh niên khởi nghiệp, xác định những nhóm nội dung để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Đó là, hỗ trợ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cần thiết trong quá trình khởi nghiệp; cố gắng hoàn thành nhiệm vụ cố vấn, tổ chức chương trình để các bạn trẻ gặp gỡ trực tiếp, chia sẻ, tìm kiếm thông tin bổ ích.

Đồng chí đề nghị các cán bộ Đoàn chủ chốt cần nghiên cứu kỹ các hướng dẫn, quy định liên quan đến vấn đề vay vốn phát triển kinh tế để tìm giải pháp phù hợp cho thanh niên địa phương; thanh niên địa phương cần hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, hình thành các hợp tác xã thanh niên, liên kết cùng nhau lập thân, lập nghiệp.

Các Bí thư Đoàn cơ sở đặt câu hỏi đối thoại với Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn

Trao đổi với các cán bộ Đoàn về việc tập hợp, đoàn kết thanh niên, đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cho biết, tổ chức Đoàn cần nắm bắt tốt tình hình thực tế của thanh niên tại địa phương, nâng cao các phương thức, hình thức tập hợp, đoàn kết thanh niên, không coi trọng về hình thức mà cần quan tâm đến hiệu quả và chất lượng đạt được, đặc biệt quan tâm đến thanh niên ở các cơ sở Đoàn, Hội khu vực nông thôn và miền núi, thanh niên công nhân ở các doanh nghiệp. Cần hỗ trợ, đồng hành, chăm lo cho thanh niên công nhân về nghề nghiệp, sức khỏe, thu nhập; tìm kiếm các giải pháp để ổn định nơi ăn, trốn ở, nhà trọ cho thanh niên công nhân; hỗ trợ học tập, đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên công nhân...

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn -  Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc với BTV Tỉnh đoàn công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa

Đối với vấn đề thanh niên và mạng xã hội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thường trực Trung ương Đoàn cho biết, Mạng xã hội cũng là một loại phương tiện, một loại công cụ để ĐVTN chia sẻ thông tin, kết nối với nhau. Hiện nay một bộ phận thanh niên hiện nay chính là những người hay đi tìm những thông tin xấu, thông tin tiêu cực, do đó chính cán bộ, đoàn viên thanh niên cần nhận thức đầy đủ về mạng xã hội, không chia sẻ tin xấu, tự đọc, tự nghiên cứu để nâng cao khả năng nhận thức của mình. Nếu ĐVTN sử dụng nó với mục đích tốt, nếu biết vận dụng những điều tốt đẹp của mạng xã hội mang lại thì hoàn toàn có thể làm những điều rất tốt.

Ngoài các vấn đề được các cán bộ Đoàn hỏi và quan tâm, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho biết thêm một số vấn đề như: để công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong thời gian tới tiếp tục đạt hiệu quả, Đoàn Thanh niên cần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, đổi mới bằng nhiều biện pháp phù hợp trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế để xác định những giải pháp phù hợp trong thời gian tới. Chính mỗi cán bộ, đoàn viên phải tự rèn luyện, gương mẫu để làm gương cho thanh niên học tập. Nâng cao công tác giáo dục pháp luật cho Đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Các cấp trong tỉnh cần xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và tập trung thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng gắn với các phong trào thi đua của thanh thiếu nhi tại địa phương, đặc biệt là phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” Với cán bộ Đoàn thì sáng tạo là yêu cầu thường trực, bởi hoạt động Đoàn không đổi mới, không sáng tạo thì rất khó thu hút được thanh niên, mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể.

Phát huy vai trò của đoàn thanh niên trong xây dựng Đảng, các cấp bộ Đoàn chủ động, tích cực trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cho Đảng.

Đồng chí Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn nhấn mạnh: "Không để công chức hóa Đảng viên mà cần quan tâm tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư, thanh niên công nhân rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam".

Nâng cao, thực hiện vai trò, trách nhiệm của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Thông qua các hoạt động cụ thể, thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, góp phần hình thành nhân cách và phát triển kỹ năng sống cho đội viên, động viên thiếu niên phấn đấu, rèn luyện trở thành đội viên tốt, thiếu nhi ngoan.

Trong buổi sáng cùng ngày, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn cùng đoàn công tác của Trung ương Đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 của tỉnh Thanh Hóa với các nội dung: kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Kết quả triển khai thực hiện các Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn năm 2018 (Kết luận số 02 – KL/TWĐTN-CNĐT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về “Các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo thanh thiếu nhi”; Kết luận số 75 – KL/TWĐTN-CTTN ngày 14/9/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI về “Nâng cao vai trò của Đoàn trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2018 – 2022”).

Trước đó, ngày 08/1 đoàn công tác của Trung ương Đoàn do đồng chí Trần Minh Huyền - Ủy viên BTV, Trưởng ban TNXP Trung ương Đoàn  đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện đoàn Thọ Xuân và Đoàn Thị trấn Sao Vàng.

Anh Tuân - TĐ Thanh Hóa (TN)