Bế mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên quân đội năm 2020

15:49 11/11/2020     998

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Chiều 10/11, tại Trường Sĩ quan Chính trị, Tổng cục Chính trị tổ chức bế mạc Lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên (CTĐ&PTTN) quân đội năm 2020.

Ban tổ chức trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên

 

Trên cơ sở kế hoạch của Tổng cục Chính trị, Ban tổ chức lớp tập huấn đã cùng với Ban Thanh niên Quân đội, Trường Sĩ quan Chính trị và các lực lượng tiến hành rà soát, đổi mới, xây dựng chương trình; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, duy trì, điều hành các hoạt động đúng kế hoạch, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. So với các năm trước, chương trình tập huấn năm 2020 có nhiều đổi mới, nhất là tăng nội dung, thời lượng thực hành; tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ chức các hoạt động tập thể cho cán bộ đoàn; liên hệ mời các chuyên gia, báo cáo viên đầu ngành, có nhiều kinh nghiệm đến giới thiệu, truyền đạt kinh nghiệm; tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa để học viên lớp tập huấn tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu, học tập.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tốt công tác phối hợp hiệp đồng trong triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung học tập, hoạt động ngoại khóa cho học viên, như: Tổ chức dâng hương, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan, học tập, tìm hiểu tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Khu di tích K9; Khu di tích lịch sử-sinh thái ATK Định Hóa (Thái Nguyên); Nhà truyền thống nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong quân đội; giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, mô hình tiêu biểu với tuổi trẻ các đơn vị; tham quan và trực tiếp tham gia, trải nghiệm một số hoạt động do tuổi trẻ Trường Sĩ quan Chính trị tổ chức, như: Sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Anh, Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật, Câu lạc bộ Lý luận trẻ; Hội thi Cờ tư lệnh cấp nhà trường; giao lưu văn hóa, thể thao...

 

Các đại biểu tham dự chương trình bế mạc
 

Đội ngũ giảng viên, báo cáo viên đã bám sát kế hoạch, nội dung, chương trình, chủ động chuẩn bị giáo án, bài giảng, chuyên đề, thông qua Hội đồng thẩm định nghiêm túc. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản, thiết thực với hoạt động CTĐ&PTTN ở đơn vị. Nhiều đồng chí có năng lực, phương pháp sư phạm tốt; đã kết hợp chặt chẽ giữa bồi dưỡng nội dung với truyền thụ kinh nghiệm, giữa trang bị kiến thức cơ bản với bồi dưỡng phương pháp và rèn luyện kỹ năng thực hành. Qua đó, nâng cao trình độ và năng lực công tác, củng cố niềm tin cho học viên về hoạt động CTĐ&PTTN.

Các học viên tham gia lớp tập huấn được các đơn vị trong toàn quân lựa chọn, cử đi học có chất lượng chính trị đồng đều, tinh thần, thái độ, trách nhiệm tốt; đã quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu và thực hiện nghiêm túc kế hoạch học tập, tích cực nghiên cứu, khảo nghiệm, chấp hành các quy định về học tập, rèn luyện. Đa số học viên tích cực, chủ động tiếp thu, hợp tác chuẩn bị nội dung, khiêm tốn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện phương pháp, kỹ năng hoạt động CTĐ&PTTN; tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa; viết thu hoạch theo các chuyên đề đã được nghiên cứu.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho 86 học viên.
 

Hữu Thọ