Bàn giao cơ sở nhà, đất Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ - Phát triển Thanh niên Việt Nam về Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam

09:31 23/02/2024     2315

Xây dựng Đoàn   ĐTN: Sáng ngày 22.02, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Trung ương Đoàn, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ bàn giao cơ sở nhà, đất tại số 94 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội về Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam.

Tham dự chương trình có đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn; đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng TƯ Đoàn; đồng chí Mai Công Quyền - Phó Giám đốc Sở tài Chính Hà Nội; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ - Phát triển Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam; UBND quận Ba Đình, UBND phường Liễu Giai.

 

 

Tại buổi lễ, đồng chí Mai Công Quyền, Phó giám đốc Sở Tài chính Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn đã công bố Quyết định của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi cơ sở nhà, đất và công bố Quyết định của Bộ Tài chính về việc điều chuyển tài sản công 2 cơ sở nhà, đất tại số 94 ngõ 189 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình và tại ngõ 267 Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội của Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ - Phát triển Thanh niên Việt Nam từ UBND thành phố Hà Nội sang Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để bố trí cho Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam quản lý, sử dụng theo quy định. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư TƯ Đoàn cho rằng, đây là một bước ngoặt quan trọng của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam trong việc mở rộng chức năng nhiệm vụ của mình nhằm triển khai có hiệu quả các hoạt động phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

 

"Việc bàn giao tài sản này không chỉ đơn thuần là việc chuyển giao tài sản, cơ sở nhà đất, mà còn là mà còn là một sự cam kết rằng chúng ta sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ hiện có, phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được trong phục vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; đồng thời tiếp tục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được Đảng và Nhà nước giao một cách có trách nhiệm và hiệu quả nhất", đồng chí Ngô Văn Cương nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Bí thư TƯ Đoàn, đồng chí Ngô Văn Cương chúc mừng Ban Giám đốc, toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam và Công ty TNHH MTV Du lịch Dịch vụ - Phát triển Thanh niên Việt Nam. Đồng chí Ngô Văn Cương hy vọng rằng Ban Giám đốc Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì và phát triển tài sản một cách bền vững và luôn là địa điểm đồng hành với các hoạt động, sự kiện phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị của Đoàn.

 

 

Đồng chí Cái Quang Bình cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Bí thư TƯ Đoàn, Bộ Tài chính, UBND Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Sau khi tiếp nhận bàn giao, Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam sẽ sử dụng cơ sở vật chất, tài sản...đúng mục đích, hiệu quả, theo quy định của pháp luật.

 

 

Cũng tại chương trình đã diễn ra Lễ ký kết bàn giao tài sản công giữa đại diện UBND thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn và Trung tâm Hỗ trợ Thanh thiếu nhi Việt Nam./.

 

Bảo Anh