Bắc Giang: Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ cho hơn 200 cán bộ đoàn xã, phường, thị trấn

10:08 13/10/2020     548

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Từ 29/9 đến hết ngày 11/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lớp Huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội tỉnh Bắc Giang năm 2020 với sự tham gia của hơn 200 cán bộ đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

Đồng chí Thân Trung Kiên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh trao chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện cho các học viên

 

Điểm mới trong chương trình huấn luyện năm nay là chuỗi 10 hoạt động thiết kế và tổ chức các hoạt động, Ban Tổ chức chia học viên thành 10 nhóm theo 10 huyện, thành đoàn, và yêu cầu mỗi nhóm gồm có 01 cán bộ đoàn cấp huyện là trưởng nhóm và 100% học viên thuộc địa bàn để thực hiện các chủ đề khác nhau: Thiết kế và tổ chức 10 chương trình: “Chương trình truyền thông phòng, chống ma túy” tại huyện Sơn Động; “Ngày hội tuổi trẻ với pháp luật” tại huyện Lục Ngạn; Liên hoan video clip với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo vì môi trường” tại huyện Hiệp Hòa; “Ngày hội đồng hành thanh niên với nghề nghiệp, việc làm” tại huyện Lạng Giang; Tọa đàm “Xây dựng chi đoàn mạnh” tại Lục Nam; Tọa đàm “Nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa hình dân cư” tại huyện Tân Yên; Ngày Hội sáng tạo trẻ với chủ đề “Vì một thành phố xanh” tại Thành phố Bắc Giang; “Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Vinh quang tiến bước dưới cờ Đảng” tại huyện Yên Thế; Liên hoan tuyên truyền ca khúc cách mạng với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang sắt son niềm tin với Đảng” tại huyện Yên Dũng. Các hoạt động được diễn ra từ ngày 29/9 đến ngày 09/10.

Trong 02 ngày 10 và 11/10, các học viên tham gia 03 chuyên đề: “Hướng dẫn cách thức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, không tương tác trái chiều, chia sẻ thông tin độc hại trên mạng xã hội” (theo kế hoạch số 112 – KH/LN ngày 25/3/2020 của ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban thư ký Hội LHTN tỉnh); “Nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn cơ sở và một số vấn đề trọng tâm giai đoạn hiện nay”; Nâng cao hiệu quả mô hình “Chi đoàn 3 chủ động” và “Cơ sở Đoàn 3 chủ động” thông qua Diễn đàn “Cơ sở Đoàn 3 chủ động”.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ chương trình, mỗi học viên phải trải qua 01 bài kiểm tra kiến thức nghiệp vụ tương ứng với 01 đề thi trắc nghiệm (trong bộ đề gồm 05 mã đề khác nhau), mỗi đề có 30 câu hỏi về nội dung nắm bắt một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết mới của Đảng, Quốc hội; chính sách pháp luật mới của Chính phủ; chủ trương chỉ đạo mới của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, của Tỉnh ủy Bắc Giang; một số vấn đề về thực hiện Điều lệ Đoàn, Hội; công tác phát triển, quản lý đoàn viên, hội viên; các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu của Đoàn, Hội các cấp, công tác kiểm tra, giám sát, góp ý và phản biện xã hội.

Trong nội dung hoạt động nhóm, Ban tổ chức đã tiến hành chia 10 huyện, thành phố thành 05 nhóm khác nhau (02 đơn vị thành 01 nhóm) để thực hiện 05 nội dung, cụ thể: Đơn vị Tân Yên và Yên Thế biên đạo và biểu diễn 01 tiết mục tốp ca, múa phụ họa với chủ đề “Vinh quang tiến bước dưới cờ Đảng”; đơn vị Lục Nam và Sơn Động biên đạo và biểu diễn 01 tiết mục tuyên truyền về “Phòng chống rác thải nhựa thông qua một trong các hình thức sau: biểu diễn thời trang, nhạc kịch,…; đơn vị Việt Yên và Hiệp Hòa biên đạo và biểu diễn 01 tiết mục đơn ca (song ca, tam ca), múa phụ họa với chủ đề “Tuổi trẻ Bắc Giang sắt son niềm tin với Đảng”; đơn vị Lục Ngạn và Thành phố Bắc Giang biên đạo và biểu diễn 01 tiết mục nhảy dân vũ phòng chống Covid 19; đơn vị Yên Dũng và Lạng Giang biên đạo và biểu diễn 01 tiết mục tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em thông qua hình thức nhạc kịch, kịch câm, kịch tương tác, nhạc kịch,…

Trong khuôn khổ Lớp Huấn luyện, Ban Tổ chức tổ chức Liên hoan “Cán bộ Đoàn cơ sở năng động”, 10 thí sinh xuất sắc nhất của Lớp huấn luyện đã trải qua 03 vòng thi: Hiểu biết, Chung sức, Xử lý tình huống.

Kết thúc chương trình huấn luyện, Ban Tổ chức vinh danh 01 Thủ khoa, 02 Á khoa phần thi kiến thức, nghiệp vụ và trao 03 giải A, 03 giải B, 04 giải C cho 10 huyện thành phố đã đạt giải phần thi thực hành kỹ năng tổ chức các hoạt động; trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 04 giải triển vọng cho phần thi “Cán bộ Đoàn cơ sở năng động” và trao giấy chứng nhận hoàn thành Lớp huấn luyện cho 195 học viên./.

 

Thu Nga - Thanh Huyền