Bắc Giang: Toàn tỉnh đã đảm nhận, thi công 947 công trình, phần việc thanh niên

11:32 10/01/2019     751

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 9/01, Tỉnh đoàn - Hội LHTN tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai chương trình công tác năm 2019 tại 11 điểm cầu trong toàn tỉnh.

Trao Cờ đơn vị xuất sắc của BCH Trung ương Đoàn cho Thành đoàn Bắc Giang

 

Năm 2018, với chủ đề công tác năm “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Thanh niên sáng tạo”, với tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tập trung triển khai nhiều phong trào thi đua trên các lĩnh vực công tác và tổ chức thực hiện với nhiều hình thức sáng tạo, đạt kết quả cao.

05 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Ban Thường vụ Tỉnh ủy được hoàn thành và hoàn thành vượt mức như: toàn tỉnh đảm nhận, thi công 947 công trình, phần việc thanh niên, trong đó hoàn thành 06 công trình thanh niên cấp tỉnh (đạt 300% kế hoạch năm), 58 công trình, phần việc thanh niên cấp huyện (đạt 145% kế hoạch năm) và 883 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (đạt 147,1% kế hoạch năm); trao tặng được 2.920 suất học bổng cho học sinh (đạt 243% so với đăng ký), đỡ đầu 276 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (đạt 276% so với đăng ký); tổ chức được 122 buổi khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho 16.167 người (đạt 202% chỉ tiêu đề ra).

Tổ chức được 40 hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (Đạt 133% chỉ tiêu đăng ký); tư vấn và giới thiệu việc làm cho 20.038 ĐVTN (đạt 200% chỉ tiêu đăng ký); tư vấn hướng nghiệp cho 67.812 lượt ĐVTN, học sinh (đạt 135,6% chỉ tiêu đăng ký). Phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy thực hiện việc luân chuyển đối với 03 đồng chí cán bộ Cơ quan Tỉnh đoàn đi tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng từ thực tế (đạt 150% chỉ tiêu đăng ký); xây dựng và duy trì hoạt động thường xuyên 580 câu lạc bộ, tổ, đội thanh niên theo sở thích (đạt 193% chỉ tiêu đăng ký)...

Với những kết quả đã đạt được, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã được Trung ương Đoàn tặng Cờ thi đua xuất sắc, Ủy ban Hội LHTN tỉnh được Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu năm 2018; Công trình “Xóa điểm đen rác thải, bảo vệ môi trường” của tuổi trẻ Bắc Giang được công nhận là một trong 10 công trình thanh niên tiêu biểu toàn quốc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Ngụy Văn Tuyên, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh cho biết, năm 2019 là năm diễn ra Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Bắc Giang lần thứ V, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh; 20 năm Phong trào “Thanh niên tình nguyện”...

Để thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác năm 2019, đồng chí kêu gọi sự tham gia tích cực, nhiệt tình, trách nhiệm, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, Hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh; mỗi tổ chức, mỗi cá nhân cần thi đua bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực và hiệu quả để chương trình công tác năm 2019 được triển khai và đạt kết quả cao nhất.

Nhân dịp này, Thành đoàn Bắc Giang đã vinh dự được nhận Cờ xuất sắc của Trung ương Đoàn; 15 tập thể, 17 cá nhân được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn. BCH Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh cũng đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu cho 04 Đoàn cấp huyện, trao tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc cho 05 Đoàn cấp huyện, đơn vị tiên tiến cho 09 Đoàn cấp huyện, tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 15 cá nhân.

 

Các tập thể cá nhân được nhận Bằng khen của BCH Tỉnh đoàn Bắc Giang

 

Cũng trong khuôn khổ của hội nghị, Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các đồng chí lãnh đạo Tỉnh đoàn, Hội LHTN tỉnh; bầu bổ sung 04 ủy viên BCH Tỉnh đoàn, 02 ủy viên Ban Thư ký, 07 ủy viên Ủy ban Hội LHTN tỉnh./.

 

Tô Đức, TĐ Bắc Giang-BA