Bà Rịa - Vũng Tàu: 29 cán bộ Đoàn được nhận Giải thưởng Võ Thị Sáu

09:26 28/03/2020     2404

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Sáng 26/3, Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức Sinh nhật Đoàn 'tuổi 89', cùng đối thoại với Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng, Giải thưởng Võ Thị Sáu cho cán bộ Đoàn tiêu biểu.

Trải qua 89 năm (26/3/1931 - 26/3/2020) xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã khẳng định bản lĩnh cách mạng, lòng trung thành với Đảng, với dân tộc. Đoàn là lực lượng xung kích cách mạng, tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Việt Nam, đội hậu bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên nước ta.

 

Anh Lê Văn Minh - Bí thư Tỉnh đoàn (đứng giữa) trao tặng Giải thưởng Võ Thị Sáu lần III năm 2020 cho các cán bộ Đoàn tiêu biểu

 

Dịp này, Tỉnh đoàn đã tổ chức trao Giải thưởng Võ Thị Sáu lần thứ III năm 2020 cho 29 cán bộ đoàn của 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là những cá nhân có nhiều đóng góp xuất sắc, tiêu biểu cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020.

Năm 2020, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cho 82 cán bộ Đoàn xuất sắc ở cơ sở. Do tình hình dịch COVID-19, Ban Bí thư Trung ương Đoàn không tổ chức trao Giải thưởng Lý Tự Trọng ở cấp Trung ương mà ủy quyền cho các Tỉnh đoàn, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc trao tại các địa phương, đơn vị.

Thừa ủy quyền của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, anh Lê Văn Minh, Bí thư Tỉnh Đoàn đã trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2020 cho anh Đỗ Minh Tân, Bí thư Huyện Đoàn Long Điền.

Anh Đỗ Minh Tân giữ cương vị Bí thư Huyện Đoàn Long Điền từ tháng 12/2018, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh và cấp huyện. Năm 2019, anh có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn như: Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, giao ban định kỳ với Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn trường học, khu phố, ấp; nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên trên địa bàn huyện định kỳ hàng quý; tham gia giải quyết các “điểm nóng” trong ĐVTN giai đoạn 2019 - 2020; tổ chức, xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh niên tệ nạn xã hội”...

 

Tỉnh đoàn Bà Rịa - Vũng Tàu phát động đoàn viên, thanh niên ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

 

Cùng ngày, Tỉnh đoàn đã phát động đoàn viên, thanh niên và cộng đồng chung tay hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tích cực tham gia ủng hộ để cùng Đảng, Nhà nước tập trung phòng, chống dịch Covid-19 và tuyên truyền với các hình thức chuyển khoản, nộp tiền mặt hoặc nhắn tin qua tổng đài điện thoại 1407 góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe của nhân dân.

Hoa Mai