An Giang: Nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện 4.614 công trình phần việc thanh niên

08:28 24/07/2020     2126

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Ngày 22/7, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Quang cảnh hội nghị

 

An Giang có 347.935 thanh niên, chiếm tỷ lệ 18,23% so với tổng dân số toàn tỉnh, đây là nguồn lực lao động đầy tiềm năng và đóng góp sức trẻ cho công tác xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, của Đoàn; sinh hoạt chuyên đề về tình hình chính trị, thời sự thế giới. Việc tổ chức học tập, quán triệt  Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI cho đoàn viên đạt tỉ lệ  100%; cho thanh niên đạt 86,44 %. Toàn tỉnh đã thực hiện 13 công trình thanh niên cấp tỉnh; 216 công trình thanh niên cấp huyện; 4.385 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở với tổng giá trị thực hiện trên 68,43 tỷ đồng. Thực hiện đồng loạt 10 Ngày Chủ nhật xanh, thu hút 74.125 lượt ĐVTN, thanh niên tham gia; 75 ý tưởng sáng tạo bảo vệ môi trường được áp dụng vào thực tế;

Ngoài ra tiếp tục thực hiện các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương. Công tác chăm lo cho các đối tượng khó khăn trong xã hội được tổ chức đa dạng từ tỉnh đến cơ sở, mang lại ý nghĩa xã hội cao.

Thông qua, các nội dung hoạt động như: trao tặng quà; xây mới và sửa chữa nhà tình bạn, tình thương, nhà nhân ái; khám, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe; hiến máu tình nguyện... kết quả đã triển khai hơn 1.200 cuộc trong toàn tỉnh. Trong 09 nội dung với 25 chỉ tiêu nhiệm kỳ đã đề ra, trong nửa nhiệm kỳ đầu có: 10 chỉ tiêu đã đạt và vượt mức 100%; 06 chỉ tiêu đã đạt hơn 50%; 05 chỉ tiêu đạt dưới 50%; 04 chỉ tiêu chưa tiến hành xếp loại.

Cũng tại chương trình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2020; ký kết Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2022.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước và Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Thành Sĩ ký kết Quy chế phối hợp...


 
Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, các cơ sở Đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tình nguyện, nổi bật là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã tổ chức 254 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút 4.463 lượt thanh niên tham gia; đăng ký thực hiện 5 công trình thanh niên cấp tỉnh, 40 công trình thanh niên cấp huyện, 515 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở.

6 tháng đầu năm 2020, các cấp Hội phát động đợt thi đua cao điểm trong hội viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các dịp lễ lớn trong năm với chủ đề “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”.Toàn tỉnh phát triển mới 1.036 Hội viên; xóa tên 500  Hội viên (do lớn tuổi hoặc đi làm xa không có điều kiện tham gia sinh hoạt); thành lập mới 02 Câu lạc bộ, đội, nhóm; Tổng số Hội viên hiện nay là 82.975 đang sinh hoạt tại 6.200 Câu lạc bộ, đội, nhóm.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe 03 bài phát biểu tham luận của Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh, Huyện Đoàn Chợ Mới và Huyện Đoàn Châu Thành về các hoạt động nổi bật, mô hình sáng tạo, cách làm mới của các cơ sở Đoàn, Hội trong tỉnh nửa đầu nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Khánh Hội - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả nửa nhiệm kỳ đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022; công tác Đoàn, Hội 6 tháng đầu năm 2020. Yêu cầu các cấp bộ Đoàn trong tỉnh trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần phát huy hơn nữa tinh thần, sức trẻ để hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh An Giang lần thứ X, trong đó cần chú trọng công tác giáo dục về đạo đức, lối sống, lý tưởng cho thanh niên bằng nhiều hình thức phong phú nhằm lan tỏa sâu rộng tới đoàn viên thanh niên; phát huy được công nghệ 4.0 trong các hoạt động của Đoàn; thúc đẩy thanh niên lập nghiệp, trong đó quan tâm, tạo điều kiện cho những thanh niên khởi nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động cổ vũ, động viên các em đoàn viên, học sinh, sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học; quan tâm rèn luyện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng.

Hội nghị cũng đã tiến hành bầu bổ sung 01 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và 06 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

 

 

Cùng với đó, trao Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cho 02 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tình nguyện mùa Đông” năm 2019 và “Xuân tình nguyện” năm 2020; trao Bằng khen của Trung ương Đoàn cho 02 tập thể, 02 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống COVID-19;…


 

Thanh Tiền