An Giang: 6 tháng đầu năm thực hiện gần 599 công trình thanh niên

08:07 01/07/2019     520

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Vừa qua, Tỉnh Đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn - Hội 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Toàn cảnh Hội nghị


Tại Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác Đoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Với chủ đề “Tuổi trẻ An Giang Tình nguyện - Sáng tạo”, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động và đạt được những kết quả, cụ thể: Các cấp bộ Đoàn tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 55.055 thanh thiếu niên, học sinh; giới thiệu 9.626 việc làm cho đoàn viên, thanh niên. Các cơ sở Đoàn trong tỉnh cũng đã hỗ trợ, giúp đỡ cho 18.861 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khắn. Toàn tỉnh đã kết nạp mới 9.233 Đoàn viên, nâng tổng số Đoàn viên hiện nay là 60.642.Trong 6 tháng đầu năm hệ thống Đoàn trong toàn tỉnh đã thực hiện được 18 công trình thanh niên cấp huyện và 581 công trình thanh niên ở các cơ sở Đoàn.

Công tác phát triển Hội viên được Ủy ban Hội tỉnh quân tâm, thông qua đó đã phát triển mới 10.618 Hội viên; thành lập mới và cũng cố 56 câu lạc bộ, đội, nhóm, tổng số Hội viên hiện nay là 85.422 hội viên. Ủy ban Hội tỉnh phối hợp với trường Chính trị Tôn Đức Thắng tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở năm 2019 cho 288 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Hội huyện, thị, thành phố và Chủ tịch Ủy ban Hội xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Công tác giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến được các cấp bộ Hội quan tâm, chủ động phối hợp và tiếp cận giáo dục, 6 tháng đầu đã nhận cảm hóa, giáo dục 126 thanh niên chậm tiến; Ủy ban hội tỉnh cũng đã phối hợp, vận động cất mới 70 căn nhà nhân ái, nhà trình bạn cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trong Chương trình “Xuân yêu thương”năm 2019, Ủy ban Hội tỉnh phối hợp cùng với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng 967 phần quà cho các học viên tại Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh An Giang và thanh niên tại xã Long Hòa, huyện Phú Tân, với số tiền 170 triệu đồng; Ủy ban Hội tỉnh còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tư vấn và giới thiệu việc làm cho hơn 2500 thanh niên, phối hợp dạy nghề, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 3.210 thanh niên.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trương Trung Lập đã đánh giá cao những kết quả của các cấp bộ Đoàn - Hội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn - Hội trong toàn tỉnh cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên tham gia vào các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp giúp giải quyết được các vấn đề việc làm cho thanh niên tại các địa phương từ đó công tác Đoàn kết tập hợp thanh niên sẽ đảm bảo và phong trào Đoàn - Hội tại cơ sở sẽ vững mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn đã chỉ ra các giải pháp trong tình hình mới các cán bộ Đoàn cần phấn đấu, học tập, có kỹ năng, có chuyên môn để đáp ứng được những yêu cầu công việc trong thời điểm hiện nay. Bên cạnh đó còn yêu cầu các cấp bộ Đoàn cần đề ra những giải pháp phù hợp trong công tác tổ chức để đạt hiệu quả tốt hơn trong công việc.

Dịp này, Ủy ban Hội tỉnh cũng đã tổ chức hiệp thương bầu chức danh Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa VII thay cho đồng chí Lâm Thành Sĩ đã nhận công tác khác. Kết quả 100% đại biểu có mặt đã thống nhất bầu đồng chí Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019.
 

Thanh Tiền, Gia Đạt, TĐ An Giang-BA