265 cán bộ Đoàn cơ sở được huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Đoàn cơ sở tỉnh Lạng Sơn năm 2018

07:54 29/10/2018     877

Xây dựng Đoàn   Web.ĐTN: Với khẩu hiệu: “Vững nghiệp vụ - Giỏi kỹ năng - Đoàn kết - Sáng tạo”, các cán bộ Đoàn cơ sở tỉnh Lạng Sơn đã được huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ trong thời gian 05 ngày.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Nam – Bí thư Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình huấn luyện cho học viên

 

Từ ngày 24 - 28/10/2018, Tỉnh đoàn Lạng Sơn tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư Đoàn cơ sở năm 2018 tại thành phố Lạng Sơn cho 265 cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn, cán bộ chuyên trách Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc và Bí thư của 38 Đoàn trường học.

Với khẩu hiệu: “Vững nghiệp vụ - Giỏi kỹ năng - Đoàn kết - Sáng tạo”, trong 05 ngày huấn luyện, các học viên được học các chuyên đề về: Vị trí, vai trò, chức năng của Bí thư Đoàn cơ sở; Công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nghiệp vụ công tác Đoàn cấp cơ sở; Nghiệp vụ công tác đoàn kết tập hợp thanh niên; Nghiệp vụ văn phòng của Đoàn cấp cơ sở; Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; Vai trò, trách nhiệm và phương thức thực hiện công tác ủy thác vay vốn Ngân hàng CSXH của Bí thư Đoàn cấp cơ sở; các vấn đề cần lưu ý trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2018 - 2019;

Bên cạnh đó, tham quan hoạt động và các mô hình Đoàn trường học ở Trường THPT Việt Bắc; tuyên truyền về đào tạo nghề cho lao động nông thôn; nghe tuyên truyền chuyên đề hội nhập quốc tế cho ĐVTN về chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tập huấn kỹ năng quốc tế cho thanh niên. Hướng dẫn các kỹ năng thiết kế các chương trình, diễn đàn, hội nghị, tọa đàm; Kỹ năng nói, thuyết trình trước công chúng và xây dựng hình ảnh bản thân…

Được kiểm tra kiến thức chung và nghiệp vụ công tác đoàn theo hình thức thi trắc nghiệm, như: hiểu biết những nét chính về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các phong trào, chương trình và các cuộc vận động lớn của Đoàn; Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Để vận dụng kiến thức vào thực tế, các học viên phân nhóm theo chi đoàn luân phiên thực hành, với nội dung: Điều hành buổi chào cờ; Điều hành buổi sinh hoạt chi đoàn; Điều hành buổi kiểm điểm, xếp loại đoàn viên cuối năm; Tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới, trưởng thành đoàn; Thuyết trình trước công chúng; Tổ chức trò chơi tập thể; luân phiên các chi đoàn thực hiện nghi lễ chào cờ và sinh hoạt dưới cờ…

Đặc biệt, Tỉnh đoàn phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam mời giảng viên hướng dẫn các chuyên đề về: Kỹ năng tổ chức các trò chơi lớn, sinh hoạt cộng đồng; Kỹ năng tổ chức hoạt động hội trại; Kỹ năng tổ chức các hoạt động truyền thông của Đoàn; tổ chức lửa trại truyền thống ”Ngọn lửa trái tim” thực sự ấn tượng, tiếp lửa cho thanh niên thêm nhiệt huyết trong công tác Đoàn.  

Bằng các nội dung chương trình huấn luyện bám sát thực tiễn, những nội dung mà cơ sở còn yếu và thiếu, hình thức tổ chức phong phú, đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin và kỹ năng cần thiết, phù hợp với các đối tượng tham gia. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp cơ sở được rèn luyện, trao đổi kinh nghiệm tổ chức các hoạt động, nâng cao chất lượng tham mưu, điều hành và thiết kế các hoạt động phong trào của đơn vị.

Kết thúc chương trình, Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận cho 100% học viên tham gia chương trình huấn luyện kỹ năng nghiệp vụ Đoàn năm 2018.

CTV Đàm Thị Thanh Tâm – Tỉnh đoàn Lạng Sơn (TL)