10 hoạt động nổi bật công tác Thanh niên Quân đội năm 2021

14:02 05/01/2022     2433

Xây dựng Đoàn   Nhìn lại kết quả năm 2021, 10 hoạt động tiêu biểu của Thanh niên Quân đội đã được Thông tin TNQĐ bình chọn.

Năm 2021, bám sát và quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương (QUTW), Bộ Quốc phòng (BQP) về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng; chỉ thị, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của Tổng cục Chính trị (TCCT); hướng dẫn của TW Đoàn và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị các cấp; công tác Thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã được triển khai toàn diện, hoàn thành 100% các nội dung chương trình đề ra với hình thức sáng tạo, hiệu quả, thích ứng linh hoạt với điều kiện thực tiễn nhất là tình hình dịch bệnh Covid - 19; cán bộ, đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện, chủ động, sáng tạo trong thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Nhìn lại kết quả năm 2021, 10 hoạt động tiêu biểu đã được Thông tin TNQĐ bình chọn, đó là:

1. Tham mưu với QUTW, BQP, TCCT ban hành chỉ thị, hướng dẫn, ký kết chương trình phối hợp về công tác TNQĐ

 

Ký kết Chương trình phối hợp giữa TCCT và Trung ương Đoàn về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”

 

Tham mưu với Thường vụ QUTW, TCCT ban hành Chỉ thị số 587-CT/QUTW ngày 24/9/2021,  Hướng dẫn số 1933/HD-CT ngày 11/11/2021 về lãnh đạo, tổ chức Đại hội đoàn các cấp trong Quân đội tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2022 - 2027; triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của QUTW và Chương trình hành động của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI nhiệm kỳ 2021 - 2025 trong TNQĐ; Chương trình phát triển Thanh niên Quân đội giai đoạn 2021 - 2030; ký kết Chương trình phối hợp số 159/CTr-CT-TWĐ ngày 20/01/2021 giữa TCCT với TW Đoàn về “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”...

2. Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

Các chiến sỹ Vùng 2 Hải quân với công tác trang trí, tuyên truyền, cổ động bằng panô, khẩu hiệu, bảng ảnh trong đơn vị

 

Toàn quân đã triển khai có hiệu quả đợt hoạt động cao điểm “TNQĐ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” với 5.151 buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên với chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”; mỗi tổ chức đoàn đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên hướng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị. Đã có hơn 6.000 công trình, phần việc thanh niên được thực hiện và hoàn thành. Chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo” được tổ chức tại 350 điểm trên toàn quốc, đây là hoạt động trọng điểm thực hiện Kế hoạch Ngày Thanh niên hành động (ngày 03/2) do TW Đoàn triển khai tại 91 điểm trên toàn quốc; thông qua Chương trình đã tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các trường học bị ảnh hưởng bởi bão lũ, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi, gồm: 22 “Ngôi nhà 100 đồng”, hỗ trợ tu sửa 13 nhà bị thiệt hại bão lũ; 02 nhà công vụ cho giáo viên, 01 sân chơi thiếu nhi, hàng chục nghìn bánh chưng, bánh tét; hàng trăm nghìn suất quà, học bổng, xe đạp, vật dụng sinh hoạt, con giống; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 20.000 người; tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Tổ chức trao danh sách 2.889 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp vào dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời, triển khai đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tuổi trẻ Quân đội chung tay xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN” với hơn 6.000 buổi diễn đàn, tọa đàm thanh niên, đối thoại, trao đổi. Phát động đợt thi đua cao điểm: “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, phối hợp với Đoàn Thanh niên các địa phương tham gia tổ chức “Ngày hội cử tri trẻ” tại các tỉnh: Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bình Dương, Trà Vinh. Tuổi trẻ Quân đội đã phát huy tốt dân chủ, đề cao trách nhiệm, tham gia bầu cử đúng luật định, góp phần quan trọng vào thành công của cuộc Bầu cử.

3. Tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020 và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020

 

Đồng chí Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm TCCT và Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ QUTW, Thứ trưởng BQP tặng Bằng khen cho GMTTB năm 2020

 

Đây là sự kiện nổi bật, hoạt động trọng điểm của TNQĐ năm 2021, nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống vẻ vang 90 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những thành tích xuất sắc của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội; ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Lễ kỷ niệm được tổ chức với hình thức sáng tạo, kết hợp trực tiếp và trực tuyến tại 114 điểm cầu trong toàn quân, có 3.978 đại biểu tham dự. Tại điểm cầu trung tâm (Hội trường BTL Thủ đô Hà Nội), Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ QUTW, Chủ nhiệm TCCT dự, chủ trì, phát biểu chỉ đạo; cùng dự có Lãnh đạo Ban Dân vận TW; BQP, TCCT, Bộ Tổng tham mưu, các tổng cục và TW Đoàn .... Tại buổi Lễ, 90 cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016 - 2020, 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu, 18 Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020 được tuyên dương, khen thưởng. Trước đó, tại Hội trường BQP, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư QUTW, Bộ trưởng BQP đã chủ trì gặp mặt GMTTB toàn quân năm 2020, trao Quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho 03 đồng chí sĩ quan; nâng lương trước hạn và tuyển dụng QNCN cho 01 đồng chí CNVQP. Đồng thời, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bảo lưu thành tích để xét thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn cho 05 đồng chí; nâng lương và bảo lưu thành tích làm cơ sở xét nâng lương trước hạn cho 01 đồng chí QNCN.

4. Tổng kết, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao giải Nhì cho Đội tuyển Thanh niên Quân đội trong Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết ĐH XIII của Đảng

 

Tiếp tục triển khai, thực hiện tốt Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo”, đã có 25.069 ý tưởng được đề xuất trong năm 2021. Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 21 đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong toàn quân. Có 577 công trình, với 10 lĩnh vực chuyên ngành, thuộc 39 đơn vị trực thuộc QUTW, BQP tham gia, tăng 42 công trình và 01 lĩnh vực (văn hóa văn nghệ) so với năm trước. Bộ trưởng BQP tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; Chủ nhiệm TCCT Chứng nhận 311 công trình đạt giải (20 Giải Nhất, 61 Giải Nhì; 97 Giải Ba; 133 Giải Khuyến khích); 178 đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn và bảo lưu kết quả; TW Đoàn tặng Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” cho 51 đồng chí có công trình đạt giải Nhất. Kết quả đáng ghi nhận của Giải thưởng năm nay là chất lượng các công trình, sáng kiến tiếp tục được nâng lên; nội dung nghiên cứu gắn với thực tế nhiệm vụ đơn vị và trong phòng, chống, phát hiện, xét nghiệm, điều trị bệnh nhân mắc dịch Covid - 19; khả năng phát triển và áp dụng vào thực tiễn, làm tăng hiệu quả quốc phòng - an ninh, kinh tế-xã hội; tăng độ chính xác, ổn định, an toàn của máy móc, thiết bị, phương tiện, tiết kiệm được thời gian, công sức của bộ đội, làm lợi hàng trăm tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị; thể hiện vai trò xung kích, tiên phong của tuổi trẻ toàn quân thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

5. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021)

 

Ban Tổ chức Chương trình Tri ân Tháng 7 viếng Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa

 

Toàn quân đã tổ chức tốt các buổi sinh hoạt chính trị, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, gặp mặt nhân chứng lịch sử với chủ đề “Theo dấu chân những người anh hùng”, “Tri ân Tháng 7” và Chương trình “Nhắn tin tri ân Liệt sỹ”; củng cố, tu sửa, vệ sinh, nâng cấp và hưởng ứng Lễ thắp nến tri ân với hình thức sáng tạo, phong phú vào tối ngày 26/7 (như dùng ngọn nến làm giao diện, chia sẻ trên trang mạng của cá nhân và các fange của Đoàn, của đơn vị); thăm và tặng hàng chục nghìn suất quà, học bổng; khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm nghìn người thuộc gia đình chính sách, người có công với cách mạng, nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam, các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi; trao tặng “Ngôi nhà 100 đồng”, tổng trị giá các hoạt động là hơn 20 tỷ đồng. Cấp toàn quân, Ban TNQĐ chủ trì, phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức viếng Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa; thăm, tặng 350 suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh và các cháu học sinh nghèo vượt khó học giỏi (mỗi suất quà trị giá 1 đến 3 triệu đồng); Khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 350 đối tượng chính sách với hơn 500 cơ số thuốc chữa bệnh trị, tổng trị giá các hoạt động hơn 600 triệu đồng.

6. Tham gia có hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng, chống đại dịch Covid - 19

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào “TNQĐ xung kích chung tay, đánh bay đại dịch Covid - 19”, với các khẩu hiệu hành động: “TNQĐ xung kích hoàn thành tốt nhiệm vụ hỗ trợ địa phương phòng, chống đại dịch Covid - 19”, “TNQĐ đi từng ngõ, gõ từng nhà, trao quà từng đối tượng”, “TNQĐ quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”… Có hơn 40.000 lượt cán bộ đoàn, ĐVTN thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các tổ, chốt trên các tuyến biên giới và ở các địa phương; tại các tâm dịch, tham gia chăm sóc, điều trị bệnh nhân, vận chuyển và tiêm vác xin, trang thiết bị y tế, lương thực thực phẩm; phục vụ công dân tại 190 điểm cách ly y tế; tổ chức phun khử khuẩn;tiếp nhận, bàn giao tro cốt nạn nhân tử vong do Covid - 19; thu hoạch vận chuyển nông sản giúp nông dân…  Với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả như: “Gian hàng 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”, “Chuyến xe nghĩa tình quân dân”, “Đội tuyên truyền phòng, chống Covid - 19”, “Đội Thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch”, “Ba thần tốc”… Đồng thời tuổi trẻ toàn quân huy động được nguồn lực, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm tặng cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch và nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch bệnh, nhắn tin ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch và Vắc xin Covid - 19 với tổng trị giá hơn 32 tỷ đồng. Riêng Ban TNQĐ đã vận động và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài Quân đội trao tặng nhân dân các vùng dịch với tổng trị giá quà tặng hơn 10 tỷ đồng. Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, tuổi trẻ toàn quân đã hiến được hơn 45.000 đơn vị máu, góp phần quan trọng trong công tác cứu chữa bệnh cho đồng đội và nhân dân, đồng thời, hỗ trợ phục vụ công tác điều trị bệnh nhân Covid - 19.

7. Tổng kết chương trình phối hợp giữa Thanh niên Quân đội và thanh niên Công an, giai đoạn 2016 - 2021; ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2026 về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Điểm nhấn tạo nên những kết quả nổi bật của Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2016-2021 đó là các hoạt động thường niên, trở thành truyền thống được triển khai thực hiện có nền nếp, đạt chất lượng tốt, như: Tuyên truyền, xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực đối với từng đối tượng đoàn viên thanh niên, loại hình tổ chức Đoàn; công tác trao đổi thông tin, phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; các chương trình cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác, như: “Xuân biên cương - Tết hải đảo”, Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông; hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, phòng chống dịch bệnh; tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở; đấu tranh phòng chống, chế áp tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng …

 

 

Giai đoạn 2022-2026, thanh niên hai lực lượng tiếp tục ký kết thực hiện các hoạt động phối hợp theo hướng đổi mới, sáng tạo, thích ứng với tình hình thực tiễn, tập trung nâng cao chất lượng tuyên truyền, giáo dục về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai mô hình “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”; tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nghiên cứu, xây dựng các bộ công cụ, hệ thống tuyên truyền trực quan, phần mềm hiện đại, tận dụng các nền tảng số; bồi dưỡng, phát huy vai trò nêu gương cho cán bộ Đoàn; giới thiệu, nhân rộng điển hình tiên tiến. Thực hiện, cụ thể hóa cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu giá trị thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”; tham gia giữ gìn an ninh trật tự gắn với phát triển kinh tế, xã hội trên các địa bàn đóng quân…

8. Tổ chức tốt các cuộc thi cấp toàn quân

 

Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trao thưởng đại diện cho các thí sinh đoạt giải Hội thi Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021 tại điểm cầu trung tâm

 

Tổ chức Hội thi cán bộ đoàn giỏi năm 2021 với chủ đề “Người Thủ lĩnh năng động, trí tuệ, xung kích, sáng tạo” ở các cấp từ cơ sở đến toàn quân, bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc, hình thức sáng tạo, linh hoạt, đây là một trong những hoạt động trọng điểm của công tác TNQĐ; trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là cơ hội để cán bộ đoàn học tập nâng cao trình độ và thể hiện trình độ, năng lực, kỹ năng thực tiễn trong hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Có 2.264 Đoàn cơ sở hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội thi với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và vào cuộc rất trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ chủ trì, cơ quan chính trị, tổ chức Đoàn và đội ngũ cán bộ đoàn các cấp. Cấp toàn quân, Hội thi được tổ chức với 2 vòng thi sơ khảo và chung khảo, Vòng chung khảo có 46 thí sinh (được lựa chọn từ 78 thí sinh tham gia Vòng sơ khảo có số điểm cao nhất); hình thức thi trực tuyến kết hợp với trực tiếp tại 43 điểm cầu, kết quả: Chủ nhiệm TCCT tặng Bằng khen cho 02 đồng chí đạt giải Nhất, 15 đồng chí đạt Giải Nhì, 18 đồng chí đạt Giải Ba, 11 đồng chí đạt Giải Khuyến khích và 05 tập thể, 03 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tổ chức, tham gia, phục vụ Hội thi; 46 đồng chí tham gia Vòng chung khảo được TCCT chứng nhận danh hiệu Cán bộ đoàn giỏi toàn quân năm 2021. Bên cạnh đó, tổ chức thành công Liên hoan Câu lạc bộ tiếng Anh (Thủ trưởng TCCT đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 17 giải Khuyến khích cho các đơn vị; Cuộc thi viết tiểu phẩm pháp luật “TNQĐ nói không với vi phạm pháp luật, kỷ luật” (Thủ trưởng TCCT quyết định trao giải cho 100 tác phẩm tốt nhất, gồm 10 giải A, 20 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích) và triển khai Hội thi “TNQĐ với pháp luật, kỷ luật và văn hóa giao thông” bảo đảm chặt chẽ, chất lượng tốt.

9. Tham gia, đạt giải cao các cuộc thi cấp toàn quốc

Với trách nhiệm chính trị, bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, ham học hỏi, tích cực nghiên cứu và quyết tâm cao trong tham gia các cuộc thi cấp toàn quốc, TNQĐ đã xuất sắc giành nhiều giải cao, rất đáng tự hào. Đội tuyển TNQĐ đạt giải Nhất Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin “Ánh sáng soi đường” cấp lần thứ IV; giải Nhì Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; giải Nhất tập thể, 02 đồng chí đạt giải Nhì, 01 đồng chí đạt giải Ba tại Cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”; giải Nhất cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”; 01 giải Nhì; 01 giải Ba và 02 giải Khuyến khích của các cá nhân tham gia Hội thi “Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III”; Nhóm tác giả tuổi trẻ Học viện Hậu cần đạt giải A, BTL Thủ đô Hà Nội đạt giải B Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chủ đề “Võ Nguyên Giáp - Đại tướng của nhân dân” nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng.

10. Chuỗi hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TNQĐ và Ban TNQĐ

Thực hiện Kế hoạch của Ban TNQĐ về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống TNQĐ và Ban TNQĐ đã được Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị phê duyệt; các chuỗi hoạt động lớn đã diễn ra với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sinh động, mang ý nghĩa thiết thực, phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong tuổi trẻ toàn quân, nổi bật là: Lễ khởi công tôn tạo, tu sửa Nhà truyền thống và Khu di tích lịch sử nơi thành lập Chi đoàn Thanh niên cứu quốc đầu tiên trong Quân đội; phát động phong trào thi đua “70 ngày đêm xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, xây dựng công trình “Lịch sử Công tác TNQĐ (1952-2022)”, phim tài liệu “Hào khí TNQĐ nhân dân Việt nam”, Cuộc thi sáng tác ca khúc về TNQĐ với chủ đề “TNQĐ tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” (với tổng số 109 tác phẩm dự thi ở thể loại ca khúc, Thủ trưởng TCCT quyết định trao giải cho 20 tác phẩm, gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 04 giải triển vọng); hoàn thiện hồ sơ đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần thứ 2), Thư của Bộ trưởng BQP khen TNQĐ; chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ cho buổi Hành quân về nguồn; Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thông qua các hoạt động, nhằm khẳng định giá trị lịch sử và ý nghĩa to lớn của việc thành lập Chi đoàn Thanh niên Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, giáo dục, tuyên truyền về truyền thống vẻ vang và những cống hiến xuất sắc của các thế hệ TNQĐ và Ban TNQĐ trong 70 năm qua; tiếp tục cổ vũ tinh thần, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của tuổi trẻ Quân đội trong thời kỳ mới.

 

Hữu Thọ- Ban TNQĐ