Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương làm việc về công tác phòng, chống thiên tai tại Long An

16:42 02/08/2023     1881

3 Chương trình   ĐTN: ​​​​​​​Ngày 01/8, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo đã làm việc và tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Long An.

Làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Long An; Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn; Lê Thị Hồng Kết – Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn và các đồng chí là phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

 

Đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn kiểm tra tình hình sạt lở tại huyện Cần Giuộc

 

Đoàn công tác đã kiểm tra các khu bờ kè, đê bao và các khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại địa bàn xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông và thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Bên cạnh đó, Đoàn cũng đã đến thắp hương, viếng khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang tại thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

 

Đoàn công tác thăm khu lưu niệm đồng chí Trương Văn Bang

 

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác đã làm việc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Long An về kết quả công tác phòng chống thiên tai trong 6 tháng đầu năm 2023.

Đại diện Đoàn công tác, đồng chí Ngô Văn Cương đã ghi nhận và đánh giá cao công tác quản lý nhà nước về công tác phòng, chống thiên tai của tỉnh Long An. Tuy nhiên, công tác phòng chống thiên tai vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: chưa đảm bảo an toàn đầy đủ các trang thiết bị phòng chống thiên tai dự phòng khi có sự cố thiên tai xảy ra; thực trạng người dân xây dựng nhà sai quy định vẫn còn xảy ra; tình hình khai thác cát trái phép...

 

Đoàn công tác có buổi trao đổi, làm việc với Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Long An

 

Đồng chí Ngô Văn Cương đề nghị tỉnh cần có phương án ứng phó và khắc phục khi có thiên tai xảy ra, đặc biệt là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống thiên tai; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, báo động người dân xung quanh khu vực có nguy cơ sạt lở, sơ tán đảm bảo người và tài sản; cần phát huy vai trò chủ động sẵn sàng tham gia ứng cứu của các đội hình thanh niên xung kích tham gia công tác phòng chống thiên tai./.

 

CTV