Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp T.Ư thúc đẩy sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp

13:53 30/09/2020     2743

3 Phong trào   Web.ĐTN: Chiều 30/9, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội thảo các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp” với sự tham gia của 35 đơn vị.

Đồng chí Vũ Thị Giáng Hương - UVBTV, Trưởng Ban Thanh niên công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn; đồng chí Nguyễn Thị Tiếp- UVBTV,Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối tặng Bằng khen của T.Ư Đoàn cho 05 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020.

 

Tại Hội thảo, đã có 9 ý kiến của đoàn viên thanh niên, đại biểu trao đổi, thảo luận về các giải pháp phát huy vai trò sáng tạo của đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ trong việc đảm nhận các công trình, phần việc gắn với làm chủ quy trình khoa học kỹ thuật, công nghệ, máy móc hiện đại làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế tại đơn vị; các giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo của cán bộ, đoàn viên thanh niên khối hành chính, văn phòng trong cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục hành chính, áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong công việc; Các mô hình, hoạt động đổi mới, sáng tạo hiệu quả, cụ thể trong đoàn viên, thanh niên công nhân, lao động trẻ tại từng đơn vị; Các giải pháp triển khai phong trào tuổi trẻ sáng tạo; đồng thời đề xuất các mô hình, giải pháp mới, cụ thể để thúc đẩy hoạt động sáng tạo tại Doanh nghiệp trong thời gian tới.

Xác định đổi mới, sáng tạo là thế mạnh,  nhiệm vụ trọng tâm của đoàn viên thanh niên Khối Doanh  nghiệp Trung ương. Bởi, Khối Doanh nghiệp Trung ương là nơi tập trung đoàn viên thanh niên có trình độ, năng động có khả năng tiếp thu vận dụng Khoa học công nghệ mới, đồng thời cũng là nơi tập trung những máy móc, công nghệ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên phát huy sáng tạo thông qua việc đóng góp ý tưởng đổi mới, sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, công trình thanh niên, phần mềm sáng tạo nhằm mang lợi giá trị làm lợi cao cho doanh nghiệp. Ban thường vụ Đoàn Khối triển khai phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”.  

Sau 02 năm triển khai, phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, kinh doanh; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên mang yếu tố khoa học kỹ thuật, các công trình sáng tạo được đẩy mạnh. Căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng thanh niên, Đoàn thanh niên các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phát động phong trào. Đã xuất hiện nhiều mô hình, hình thức hoạt động có hiệu quả như: các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng cho thanh niên; tổ chức các hội thi sáng tạo, ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, áp dụng và làm chủ công nghệ tiên tiến trong sản xuất và quản lý; các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ khoa học kỹ thuật trẻ… tạo điều kiện hỗ trợ và động viên, cổ vũ thanh niên hăng hái học tập, nghiên cứu khoa học, khích lệ và tạo ra khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên.

 

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú tặng Bằng khen của Khối cho 05 tập thể  có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”.

 

Cụ thể, từ tháng 10 năm 2019, tại Ngày hội tuổi trẻ sáng tạo Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đoàn Khối phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, toàn Khối đã đăng ký đảm nhận 1.793  công trình thanh niên, 2.021  đề tài khoa học, sáng kiến được áp dụng làm lợi hàng trăm tỷ đồng cho doanh nghiệp, trong đó đáng chú ý có nhiều công trình sáng tạo về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đây một trong những lĩnh vực đ¬ược quan tâm hàng đầu tại các doanh nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, trở thành một thế mạnh của Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Nhằm động viên khích lệ, phát huy  đoàn viên thanh niên trong Khối không ngừng đổi mới sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong lao động sản xuất, Trung ương Đoàn đã tặng Bằng khen cho 05 tập thể của Khối đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “ Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020; Tặng Bằng khen của Đoàn Khối cho 05 tập thể  có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất hiệu quả doanh nghiệp”.

Thông qua Hội thảo, Ban Thường vụ Đoàn Khối mong muốn tạo được không gian cho đoàn viên thanh niên phát huy hết tiềm năng sáng tạo của mình. Đoàn Khối sẽ nỗ lực để trở thành cầu nối hữu hiệu, kết nối các giải pháp, ý tưởng của thanh niên phối hợp với cấp ủy, chính quyền đơn vị giúp cho thanh niên hiện thực hóa các ý tưởng; tạo động lực thúc đẩy tinh thần sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp; đồng thời hy vọng mỗi đoàn viên, thanh niên luôn nâng cao ý thức về tinh thần sáng tạo, xem sáng tạo là một đòi hỏi tự thân, tự làm mới mình trong mọi công việc, mọi hoạt động cụ thể.

 

Trịnh Lý