Tổng kết và trao giải “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hoá” năm 2023

10:26 12/12/2023     4998

3 Phong trào   ĐTN: Chiều 11/12, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa, tổ chức Lễ tổng kết và trao giải “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hoá năm 2023” và phát động cuộc thi năm 2024.

 

Đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho nhóm tác giả có mô hình đoạt giải Nhất tại “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Thanh Hoá năm 2023”.


Sau một thời gian phát động “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, năm 2023”, tính đến ngày 18/7/2023, toàn tỉnh đã có 390 mô hình, sản phẩm tham gia dự thi.

 

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tác giả có mô hình đoạt giải Nhất tại “Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Thanh Hoá năm 2023”.

 

Qua sơ loại tại các địa phương, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 90 mô hình tiêu biểu, có tính sáng tạo và khả năng áp dụng vào thực tế, phù hợp với tư duy, tính sáng tạo của học sinh để gửi tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Sau khi đánh giá, chấm các mô hình, Ban Tổ chức cuộc thi đã lựa chọn được 20 mô hình xuất sắc để trao giải cuộc thi cấp tỉnh. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 14 giải khuyến khích cho các tác giả có mô hình xuất sắc tham gia dự thi cấp tỉnh.

 

Đại diện lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho các tác giả có mô hình đoạt giải Nhì

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho các tác giả có mô hình đoạt giải Ba

 

Từ đó, Ban tổ chức cũng lựa chọn 20 mô hình có điểm số cao nhất để tham dự “Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc năm 2023”. Kết quả, Thanh Hóa xuất sắc đoạt 11 giải Ba kèm huy chương Đồng và 1 giải Khuyến khích.

Tại lễ tổng kết và trao giải, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 14 giải Khuyến khích cho các tác giả có mô hình xuất sắc tham gia dự thi cấp tỉnh.

 

Đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các cá nhân hướng dẫn có mô hình đoạt giải Nhất, Nhì tại cuộc thi cấp tỉnh.

 

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng Bằng khen cho giáo viên và học sinh xuất sắc có đề tài đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

 

Đồng chí Lê Văn Châu, Bí thư Tỉnh đoàn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho giáo viên và học sinh xuất sắc có đề tài đoạt Huy chương Bạc tại Cuộc thi Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ thế giới (WYIE 2023) tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia).

 

Cuộc thi được tổ chức nhằm khơi dậy và phát huy tư duy sáng tạo của thanh thiếu niên, nhi đồng, hình thành tư duy nghiên cứu khoa học; phát hiện, tôn vinh những tài năng sáng tạo trẻ, có nhiều triển vọng để bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã phát động “Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thanh Hóa” năm 2024./.

 

Anh Tuân