Tiền Giang: Phối hợp húc đẩy tinh thần sáng tạo, tiếp cận, làm chủ KH&CN của thanh thiếu niên

11:05 04/01/2022     3841

3 Phong trào   ĐTN: Vừa qua, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025.

Chương trình phối hợp Giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021 – 2025 được triển khai nhằm mục đích nâng cao nhận thức, kiến thức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi về KH&CN, đổi mới sáng tạo; khơi dậy tinh thần sáng tạo, khuyến khích thanh niên đề xuất ý tưởng, giải pháp sáng tạo có hàm lượng tri thức cao. Tạo môi trường thuận lợi để thanh niên tiếp cận, làm chủ KH&CN; bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ, có chất lượng. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN vào các mô hình, dự án của các đoàn viên thanh niên.

 

Trao vốn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

 

Chương trình phối hợp hoạt động sẽ tập trung thực hiện 4 nội dung: Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về KH&CN; vai trò của thanh niên trong việc làm chủ KH&CN, tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; Tổ chức các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ thanh, thiếu nhi tiếp cận và làm chủ KH&CN; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, sáng tạo; Tổ chức các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ.

Để cụ thể hơn các nội dung trên, Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang thống nhất phối hợp tổ chức các hoạt động cấp tỉnh, gồm có: Tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng”; Tổ chức Hội thi “Tin học trẻ”; Tổ chức “Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo” hằng năm; Tổ chức Lớp tập huấn Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hằng năm; Tổ chức Ngày hội thanh niên khởi nghiệp tỉnh Tiền Giang; Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thanh niên Tiền Giang”; Tổ chức hoạt động Hỗ trợ tư vấn hoàn thiện ý tưởng sản phẩm, công nghệ, mô hình kinh doanh cho các dự án khởi nghiệp sáng tạo.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí tổ chức Hội thi tin học trẻ tỉnh Tiền Giang lần XXVIII, năm 2022 trị giá 20 triệu đồng.

Đồng thời, tiếp tục thể hiện vai trò của tổ chức Đoàn thanh niên trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên tỉnh nhà khởi nghiệp, lập nghiệp, nhất là trong lĩnh vực khởi nghiệp sáng tạo, qua xét chọn các hồ sơ đề nghị hỗ trợ vốn từ đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn quyết định trao vốn hỗ trợ 03 thanh niên khởi nghiệp sáng tạo.

Đây là sự kiện đánh dấu sự phối hợp, thống nhất và hỗ trợ lẫn nhau giữa hai ngành vì mục tiêu tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy tinh thần sáng tạo, tiếp cận, làm chủ KH&CN của thanh thiếu niên tỉnh nhà. Tin rằng với sự quyết tâm, tương tác chặt chẽ, Tỉnh Đoàn và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang sẽ triển khai chương trình hiệu quả, thành công./.

 

Triệu Trung