Phú Yên: Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Phú yên Lần thứ II năm 2022

09:16 18/07/2022     3543

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 16 - 17/7, tại Nhà thi đấu Lê Trung Kiên (TP Tuy Hòa), Tỉnh Đoàn phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, Sở GD-ĐT Phú Yên tổ chức Chung kết Cuộc thi Sáng tạo Robot Phú Yên lần thứ II năm 2022.

 

Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh tham gia cuộc thi


Với chủ đề “Việt Nam kiên cường - Vượt qua Đại dịch”, Cuộc thi thu hút hơn 150 học sinh đến từ 37 đội thuộc các trường THPT trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chia thành 9 bảng thi, mỗi đội chỉ có 2 thành viên tham gia, với vòng loại và vòng chung kết.

 

Quang cảnh các đội tham gia thi đấu Cuộc thi Sáng tạo Robot Phú Yên lần thứ II, năm 2022

 

Các đội thiết kế robot có kích thước tối đa dài 40cm, rộng 40 cm, cân nặng không quá 4kg, dò line tự động và điều khiển bằng phương thức truyền dữ liệu không dây. Trong thời gian 5 phút, Robot các đội phải tham gia thi đấu với 3 nhiệm vụ gồm: vượt qua khó khăn; chiến lược vắc-xin; Việt Nam chiến thắng bằng cách di chuyển vượt qua chướng ngại vật để gắp lấy vật dụng và đặt đúng vị trí trong sân thi đấu hình chữ nhật có kích thước 5m x 5m.

 

Ban Tổ chức trao giải nhất đội Lê Trung Kiên - Gravity (Trường THPT Lê Trung Kiên, TX Đông Hòa).

 

Sau hai ngày tranh tài với gần 70 trận đấu đầy kịch tính tại vòng loại, Ban Tổ chức chọn ra 16 đội vào vòng chung kết. Kết quả, giải nhất được trao cho đội Lê Trung Kiên - Gravity (Trường THPT Lê Trung Kiên, TX Đông Hòa). Giải nhì thuộc về đội Lương Văn Chánh - 2K2M (Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh). Hai đội: Nguyễn Trường Tộ Power (Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, TP Tuy Hòa) và Robocon Trần Phú (Trường THPT Trần Phú, huyện Tuy An) đồng giải ba. Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 4 giải khuyến khích.

 

Các đội thi xuất sắc chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức

 

Đây là hoạt động nhằm triển khai hiệu quả phong trào hành động cách mạng “Tuổi trẻ sáng tạo”, tạo sân chơi nghiên cứu khoa học cho đoàn viên, học sinh khối các trường Trung học phổ thông nhằm khơi gợi niềm đam mê nghiên cứu khoa học, tạo bước đầu trong quá trình học hỏi, chuẩn bị hành trang bước vào ngưỡng cửa đại học./.

 

Bảo Kính